1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người đẹp điền kinh Hà Lan phá kỷ lục thế giới

Kim Anh

(Dân trí) - Mỹ nhân điền kinh người Hà Lan Femke Bol đã lập kỷ lục thế giới mới tại cự ly chạy 400m trong nhà.

Ngôi sao 22 tuổi Femke Bol đã lập kỷ lục thế giới mới tại cự ly chạy 400m trong nhà của nữ tại giải vô địch điền kinh quốc gia Hà Lan đang diễn ra tại Apeldoorn, khi về đích với thành tích 49,26 giây.

Người đẹp điền kinh Hà Lan phá kỷ lục thế giới - 1

Femke Bol lập kỷ lục thế giới mới ở đường chạy 400m nữ với thành tích 49,26 giây (Ảnh: GI).

Ngôi sao người Hà Lan đã phá kỷ lục đã tồn tại suốt 41 năm trước đó của nữ vận động viên người CH Séc Jarmila Kratochvilova lập vào tháng 3/1982, với thành tích 49,59 giây.

Tuần trước, tại giải điền kinh trong nhà ở Metz (Pháp), ở cự ly 400m, cô gái 22 tuổi này đã chạy hết 49,96 giây. Và tại Apeldoorn ngày 19/2 vừa qua, Bol cải thiện tiếp 0,7 giây từ thành tích trên để phá khá sâu kỷ lục thế giới cũ tồn tại 41 năm qua.

Người đẹp điền kinh Hà Lan phá kỷ lục thế giới - 2

Femke Bol gặt hái được nhiều thành công những năm qua (Ảnh: AP).

49,26 giây cũng nhanh hơn kỷ lục cá nhân chạy 400m ngoài trời 49,44 giây của Bol khi cô giành chức vô địch châu Âu tại giải đấu ở Munich (Đức) năm 2022. Đó cũng là năm mà Bol giành cả HCV 400m rào nữ lẫn 4x400m tiếp sức nữ cùng đội tuyển điền kinh Hà Lan.

Tại Olympic Tokyo 2020, dù chỉ giành HCĐ ở cự ly 400m vượt rào, nhưng Femke Bol đã lập kỷ lục châu Âu với thành tích 52,03 giây.