1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League lại thuê trọng tài ngoại để “chữa cháy”

(Dân trí) - Với việc vòng đấu nào công tác trọng tài cũng bị chỉ trích, VPF đang lên kế hoạch thuê trọng tài ngoại về điều hành các trận đấu tại V-League để đảm bảo tính khách quan cũng như chuyên môn. Tuy nhiên, việc thuê “hàng ngoại” liệu có phải là cách giải quyết mang tình bản chất của vấn đề?

Trên sân Cần Thơ tại vòng 17 V-League, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã bị đội Sài Gòn phản ứng mạnh khi chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo pha vào bóng kiểu triệt hạ đối phương của thủ thành Bửu Ngọc. Đây là tình huống mà đá lẽ ra trọng tài Thư phải rút thẻ đỏ, nhưng không hiểu sau vị Vua sân cỏ này lại nương tay. Tình huống rút thẻ vàng ở phút 90+6 với thủ môn Bửu Ngọc khiến trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị đặt dấu hỏi về chuyên môn. Từ quyết định ấy đã khiến cho trợ lý CLB Sài Gòn phản ứng gay gắt và kéo theo hành vi quá khích của khán giả, dù chỉ còn vài chục giây là trận đấu kết thúc.

Trên sân Lạch Tray, trọng tài Hiền Triết cùng các trợ lý của mình đã không thể rời sân vì có rất đông CĐV Hải Phòng bao vây ở phía ngoài. Còn trên sân, một trọng tài đã dính cú ném chai nước của CĐV. Trận đấu này các CĐV đất Cảng phản ứng khi cho rằng tổ trọng tài đã xử ép Hải Phòng.

Cũng ở vòng 17, trên sân của Quảng Nam, có thêm sự cố hy hữu trong trận đấu giữa Quảng Nam và HA Gia Lai là trọng tài quên…thẻ ở phút 19, phải chạy ra mượn thẻ trọng tài thứ 4. Ở trận đấu này, HLV Quốc Tuấn cho rằng trọng tài là bước ngoặt trong thất bại của HA Gia Lai. Vị HLV phố Núi cho biết trọng tài đã bỏ 1 quả phạt đền của đội bóng phố Núi cùng những tình huống đội chủ nhà phạm lỗi đội khách.

Hầu như vòng đấu nào công tác trọng tài cũng trở thành điểm nóng. Các trọng liên tục bị chỉ trích sau những sai sót đến ngờ nghệch của mình. Như để “chữa cháy”, VPF lại tính đến quyết định mời trọng tài ngoại trở lại điều hành một số trận cầu nóng kể từ tháng 8 tới.

Còn nhớ rằng tại V-League 2015, các trọng tài ngoại cũng được thuê bắt đầu từ vòng 21. Trọng tài người Nhật Takuto Okabe đã được mời đến Hàng Đẫy để điều khiển trận đấu giữa Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương. Cùng với đó, một số trận đấu có tính chất quan trọng khác cũng được điều khiển bởi các trọng tài ngoại.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn và người hâm mộ, chất lượng trọng tài ngoại được cho là cũng chẳng hơn các trọng tài nội là bao. Quan trọng hơn là việc thuê trọng tài ngoại không thể giải quyết được bản chất của vấn đề. Những sai sót mang tính hệ thống của giới Vua áo đen Việt Nam, là từ thượng tầng bộ máy trọng tài.

T.L