1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League là nơi dừng chân tốt nhất cho Quang Hải sau khi rời Pau FC

Trọng Vũ

(Dân trí) - Không ít CLB trong và ngoài nước muốn có được chữ ký của Nguyễn Quang Hải, nhưng V-League có lẽ là điểm dừng chân tốt nhất dành cho tiền vệ đội tuyển Việt Nam thời điểm này.

Có lẽ cũng chỉ ở V-League, Quang Hải mới chắc chắn có suất thi đấu chính thức sau khi rời Pau FC. Ở sân chơi trong nước, cầu thủ này không tốn thời gian để hòa nhập với môi trường thi đấu, môi trường sống, không tốn thời gian để hòa nhập với các đồng đội.

Nếu khoác áo các đội bóng tại Đông Nam Á thời điểm hiện tại (Indonesia và Thái Lan, nơi đã có các CLB ngỏ ý muốn có Quang Hải), tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn cần thời gian để thực hiện việc hòa nhập nói trên, cho dù tài năng của anh là điều được cả khu vực thừa nhận.

V-League là nơi dừng chân tốt nhất cho Quang Hải sau khi rời Pau FC - 1

Quang Hải cần môi trường để được thi đấu thường xuyên (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quang Hải vừa trải qua một năm khó khăn trong màu áo Pau FC, không thường xuyên được ra sân thi đấu, nên giờ điều mà Quang Hải cần chính là cảm giác thi đấu, niềm vui được chơi bóng trở lại.

Về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh bình luận: "Cậu ấy nên về nước. Tuổi của cậu ấy vẫn còn kịp để làm lại (Quang Hải năm nay 26 tuổi). Quang Hải về nước thi đấu, tìm lại phong độ, sau đó, vẫn có thể tính đến chuyện xuất ngoại trong những chuyến đi khác.

"Tầm cỡ Quang Hải bây giờ vẫn còn nhiều đội bóng trong nước cần đến, cậu ấy vẫn còn khả năng kiếm được nhiều tiền ở bóng đá trong nước, tích lũy tiếp rồi sau đó lại ra nước ngoài" - chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Người nhiều kinh nghiệm như ông Vinh có thể dự đoán cũng như phân tích những điều tốt nhất dành cho các cầu thủ thuộc thế hệ hậu bối, nên lời khuyên của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh rất đáng giá. 

Trước Quang Hải, Công Phượng là người có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài. Mấy lần Công Phượng xuất ngoại, khi thất bại, anh đều trở về với giải V-League, rồi tìm lại phong độ trong những lần trở về ấy.

V-League là nơi dừng chân tốt nhất cho Quang Hải sau khi rời Pau FC - 2

Sau một năm quá khó khăn ở Pau FC, ưu tiên lúc này của Quang Hải nên là giải đấu trong nước, trước khi tính đến các bước tiếp theo (Ảnh: Getty).

Đồng đội cũ của Quang Hải ở CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu cũng như thế. Sau khi không thành công trong màu áo SC Heerenveen (Hà Lan), hậu vệ này về nước, tìm lại chính mình ở CLB Hà Nội và giờ là CLB Công An Hà Nội (CAHN). Đấy đều là những trường hợp đáng để Quang Hải tham khảo.

Đặt giả thiết khác, ví dụ như Quang Hải đến Indonesia hoặc Thái Lan, anh buộc phải chứng tỏ giá trị của bản thân trong màu áo đội bóng mới, ở giải đấu mới đối với chính anh.

Từ đó, áp lực lớn sẽ lại dồn lên vai Quang Hải, và cầu thủ này có thể sẽ một lần nữa mất đi sự thoải mái khi chơi bóng.

Thuận lợi khác cho Quang Hải, nếu anh về nước, đó là được thi đấu ngay ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay (giai đoạn tranh ngôi vô địch hoặc tìm suất trụ hạng của các đội), thay vì phải chờ đến khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 mới bắt đầu mùa bóng mới như tại Thái Lan hay Indonesia.

Được ra sân thi đấu thường xuyên là yếu tố quan trọng nhất với Quang Hải vào lúc này. Thế nên, anh cứ về nước đi đã, chuyện tiếp tục xuất ngoại hay không, sau này hãy tính!