1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Uzbekistan thay Trung Quốc đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2022

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chấp thuận để Liên đoàn bóng đá Uzbekistan đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2022, thay cho Trung Quốc rút lui trước đó.

Ban đầu, giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Đây được xem như một màn chuẩn bị của LĐBĐ nước này cho VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, AFC đã xác nhận việc LĐBĐ Trung Quốc đã xin rút quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2022. Điều này buộc các quan chức AFC phải gấp rút tìm kiếm nước chủ nhà mới.

Uzbekistan thay Trung Quốc đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2022 - 1

Uzbekistan sẽ là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2022

Trong các quốc gia được xem xét, Uzbekistan được đánh giá cao về các điều kiện để tổ chức một giải đấu bóng đá lớn của châu lục, và vì thế AFC đã quyết định trao quyền đăng cai cho quốc gia này. Đây cũng là lần đầu tiên một VCK U23 châu Á được tổ chức ở đất nước Trung Á.

Ở giải đấu VCK U23 châu Á diễn ra vào năm 2018, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đăng cai giải đấu. Tại Thường Châu, U23 Việt Nam đã làm nên cơn địa chấn với thành tích vào tới trận chung kết, sau khi vượt qua rất nhiều ông lớn.

Hai năm sau VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Tại giải này, do không có lực lượng tốt, U23 Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng.

Với việc tổ chức VCK U23 châu Á 2022, Uzbekistan rõ ràng đang quyết tâm tái hiện chức vô địch mà họ giành được ở Thường Châu cách đây 3 năm. Tại giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan vào đầu năm ngoái, U23 Uzbekistan đã không thể bảo vệ được chức vô địch khi để thua Ả rập Xê-út với tỷ số 0-1 tại bán kết.

VCK U23 châu Á 2022 cũng là lần thứ 5 giải đấu này được tổ chức. Tổng cộng đã có 4 đội đăng quang ngôi vô địch sau 4 lần tổ chức trước đó, lần lượt là Iraq, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.