1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UEFA xem xét lại luật, nhưng Tottenham đừng hy vọng

(Dân trí) - Sau khi nhận được những phàn nàn từ Tottenham về việc, đội bóng này bị đối xử không công bằng, UEFA đang cân nhắc xem xét lại luật. Tottenham đứng thứ 4 tại Premier League 2011/12, nhưng bị Chelsea, đội đứng thứ 6 lấy mất suất tham dự Champions League do The Blues là ĐKVĐ….

Theo phát biểu của Chủ tịch, UEFA Michel Platini, người đang ở Budapest để tham dự hội nghị của FiFa, cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá lục địa già có thể xem xét đến việc thay đổi điều luật hạn chế tối đa mỗi quốc gia chỉ có tối đa 4 đội tham dự Champions League trong thời gian tới.
 
UEFA xem xét lại luật, nhưng Tottenham đừng hy vọng
Platini sẵn sàng xem xét lại việc cho phép quá 4 đội của 1 quốc gia tham dự CL

 

Sau khi Chelsea giành chức vô địch Champions League, đội bóng này nghiễm nhiên được tham dự sân chơi này mùa giải tới. Và theo quy định của UEFA về số đội tham dự Champions League cho mỗi quốc gia thì Tottenham, đội đứng thứ 4 mùa giải vừa qua tại Premier League đã bị mất suất.

 

Việc chiến đấu cả mùa để có được vị trí tham dự sân chơi số 1 châu Âu rồi lại bị nẫng mất khiến HLV Tottenham, Harry Redknapp vô cùng cay cú. Ông "đăng đàn" và nói rằng đội bóng của ông bị đối xử như vậy là không công bằng. Và chiến lược gia lão luyện này hy vọng UEFA sẽ xem xét lại luật.

 

Phát biểu về vấn đề này Platini nêu rõ “Chúng tôi quyết định không thay đổi luật trong khoảng thời gian 3 năm. Trong 3 năm đó chắc chắn luật sẽ không được thay đổi cho các giải đấu, sau 3 năm có thể sẽ xem xét lại”. Và theo ông, UEFA đang lên kế hoạch sẽ xem xét điều luật này.

 

Hy vọng của Tottenham vừa được nhen lên đã bị tắt ngấm. “Mọi thứ có thể được thảo luận, các điều luật, thẻ vàng, nhưng không phải trong các mùa giải. Có lẽ trong cuộc họp BĐH tiếp theo, chúng ta có thể nói về nó. Tôi có thể đặt vấn đề này ra, nhưng họ có thể nói không”.

 

Như lời khẳng định của Platini thì vấn đề có hay không việc cho phép 5 đội trong cùng một quốc gia tham dự Champions League sẽ được đem ra bàn bạc lại. Năm 2005, khi Liverpool đoạt chức vô địch Champions League, nhưng không có suất tham dự sân chơi này từ Premier League nên UEFA đã đặc cách cho Anh có 5 đội tham dự.

 

Tuy nhiên Tottenham thì chắc chắn không còn cửa tham dự Champions League. “Không họ không bị trừng phạt gì cả, họ biết luận, bởi vậy để chắc chắn được góp mặt họ phải giành được vị trí thứ 3 chứ không phải thứ 4”, Platini chia sẻ về vấn đề của Tottenham.

 
Phù Sa
Theo Guardian