1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam và nỗi lo về kịch bản vòng bảng năm 2020

Kim Anh

(Dân trí) - U23 Việt Nam đang đi trên đúng con đường ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020, khi chúng ta chưa có được trận thắng và không nắm quyền tự quyết.

Tại vòng bảng giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam tràn đầy hưng phấn khi mới giành tấm HCV SEA Games 2019, giống như thời điểm hiện tại. Chúng ta nằm ở bảng đấu với UAE, Jordan và Triều Tiên, những đối thủ không quá lớn nếu so với các bảng đấu khác của Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia, Iran.

Cách đây 2 năm, U23 Việt Nam đã hòa UAE và Jordan cùng với tỷ số 0-0. Khi đó Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ưu tiên thành tích đối đầu trước hiệu số bàn thắng, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ bị loại nếu UAE và Jordan hòa nhau 1-1 ở lượt cuối (trước đó cả hai đội bóng Tây Á này đều thắng Triều Tiên).

U23 Việt Nam và nỗi lo về kịch bản vòng bảng năm 2020 - 1

U23 Việt Nam của Quang Hải, Đức Chinh đã bị loại ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020 khi đoàn quân HLV Park Hang Seo không thể tự định đoạt số phận (Ảnh: An An).

Nỗi lo đó đã trở thành hiện thực khi UAE và Jordan hòa nhau đúng với tỷ số 1-1, với bàn gỡ hòa ở cuối trận. Khi đó cả UAE và Jordan cùng có được 5 điểm để giành vé đi tiếp, bất chấp kết quả U23 Việt Nam với Triều Tiên ra sao.

Bản thân U23 Việt Nam bước vào cuộc đấu gặp Triều Tiên với những nỗi lo, áp lực lớn. Dù đoàn quân HLV Park Hang Seo mở tỷ số nhờ công Tiến Linh, nhưng chúng ta vẫn nhận thất bại 1-2 đầy đau đớn, chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng (2 điểm).

Tình cảnh không tự quyết định số phận lại đến với U23 Việt Nam ở giải năm nay tại Tashkent (Uzbekistan). Khác với giải U23 châu Á tại Buriram (Thái Lan) cách đây 2 năm, U23 Việt Nam hiện tại không được đánh giá cao bằng đội hình gồm Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Thành Chung…

Thế hệ của Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Tùng, Tiến Long không được đánh giá cao bằng đàn anh và họ chơi lối chơi khác dưới thời HLV Gong Oh Kyun. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải qua hai trận hòa Thái Lan (2-2) và Hàn Quốc (1-1), các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Nhưng tình cảnh chưa thể thắng hai trận đầu khiến đoàn quân HLV Gong Oh Kyun không thể nắm quyền tự quyết. Nếu Thái Lan và Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 3-3, chúng ta chắc chắn bị loại bất chấp kết quả gặp Malaysia ra sao.

U23 Việt Nam và nỗi lo về kịch bản vòng bảng năm 2020 - 2

U23 Malaysia không phải là đội bóng yếu và U23 Việt Nam có thể dễ dàng giành chiến thắng (Ảnh: Hải Long).

Thậm chí nếu tỷ số trận Hàn Quốc gặp Thái Lan là 2-2, đoàn quân HLV Gong Oh Kyun phải đối diện áp lực khác, đó là chúng ta phải thắng Malaysia với 3 bàn cách biệt (giống với Thái Lan, Hàn Quốc) và đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Tại bán kết SEA Games 31, U23 Việt Nam trong đội hình có Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức phải đến hiệp phụ mới đánh bại Malaysia 1-0. Malaysia mang đến giải U23 châu Á đội hình giữ nguyên so với SEA Games và xét về mặt lý thuyết, họ không yếu hơn đoàn quân HLV Gong Oh Kyun.

U23 Malaysia có thể rệu rã tinh thần sau khi bị loại, nhưng họ sẽ chiến đấu với tâm lý không có gì để mất. Đó là điều mà U23 Việt Nam phải dè chừng, bởi Malaysia sẽ nỗ lực hết mình để chia tay giải đấu trong danh dự.

Áp lực và nỗi ám ảnh cách đây 2 năm là bài học mà U23 Việt Nam không thể bỏ qua trong cuộc đấu với U23 Malaysia vào 20h00 tối nay. Đó là điều mà HLV Gong Oh Kyun phải toan tính và có sự chuẩn bị tâm lý tốt cho các học trò, trong bối cảnh chúng ta đối mặt tình thế không thể nắm quyền tự quyết số phận.

U23 Việt Nam và nỗi lo về kịch bản vòng bảng năm 2020 - 3