1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đối đầu Malaysia

An An

(Dân trí) - HLV Gong Oh Kyun có thể sử dụng đội hình mạnh nhất đấu U23 Malaysia, ở lượt cuối bảng C giải U23 châu Á 2022, diễn ra vào lúc 20h00 tối nay.

Ở buổi tập chiều qua (7/6), U23 Việt Nam đón sự trở lại của tiền đạo Danh Trung. Trước đó, chân sút CLB Viettel đá chính ở trận gặp U23 Thái Lan nhưng bị chấn thương phải thay ra.

Danh Trung bị tổn thương phần mềm cổ chân phải nghỉ trận gặp U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên trước trận gặp U23 Malaysia, tiền đạo này trở lại tập luyện bình thường, sẵn sàng ra sân ở lượt trận cuối bảng C giải U23 châu Á vào 20h00 tối nay trên sân Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan).

Sự trở lại của Danh Trung giúp HLV Gong Oh Kyun có thêm sự lựa chọn về phương án tấn công. Danh Trung có điểm mạnh về tốc độ, tì đè, là mẫu cầu thủ mà chiến lược gia người Hàn Quốc rất ưa thích sử dụng.

U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đối đầu Malaysia - 1
Danh Trung (áo xanh) trở lại sau chấn thương (Ảnh VFF).

Đặc biệt ở trận gặp Malaysia, U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu, nên những cầu thủ như Danh Trung hoàn toàn có thể được HLV Gong xếp vào đội hình thi đấu chính thức.

Như vậy, U23 Việt Nam chỉ còn một trường hợp duy nhất của Văn Toản không thể ra sân vì chấn thương trật khớp ngón tay. Dù vậy, Quan Văn Chuẩn đã thể hiện rất tốt sau khi thay cho đàn anh trấn giữ khung thành ở hai trận gặp Thái Lan và Hàn Quốc.

Ở trận đấu tối nay, U23 Việt Nam có thể trở lại với lối chơi pressing tầm cao như trận ra quân gặp Thái Lan, bên cạnh đó là đá tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Đoàn quân của ông Gong Oh Kyun buộc phải thắng, thậm chí là phải hướng đến một chiến thắng đậm để đề phòng trường hợp phải đọ chỉ số phụ với U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đối đầu Malaysia - 2
U23 Việt Nam tự tin sẽ thắng Malaysia (Ảnh VFF).

Nhiều khả năng HLV Gong sẽ sử dụng những cầu thủ thiên về tấn công, với đội hình 4-3-3 gồm thủ thành Văn Chuẩn, các cầu thủ Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Hoàng Anh, Duy Cương, Văn Khang, Văn Trường, Mạnh Dũng, Văn Tùng.

Cách đây hơn nửa tháng, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của U23 Malaysia, trong trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ có thể thắng đối thủ 1-0 ở hiệp phụ. So với trận đấu đó, tính chất của cuộc gặp gỡ lần này đã hoàn toàn thay đổi, khi mà U23 Malaysia đã không còn nhiều động lực chơi bóng.

Không chỉ đang sở hữu phong độ tốt hơn đối thủ, U23 Việt Nam cũng được lịch sử ủng hộ bởi suốt 15 năm qua, trong 10 lần đối đầu Malaysia, các cầu thủ của chúng ta đang sở hữu một thành tích rất ấn tượng với 6 chiến thắng, một trận hòa và 3 thất bại.

Đặc biệt là ở 3 lần đối đầu gần đây, chiến thắng đều thuộc về phía Việt Nam. Đó sẽ là điểm tựa để các học trò của HLV Gong Oh Kyun hướng tới trận đấu tới với sự tự tin giành trọn 3 điểm.

U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng mạnh nhất để đối đầu Malaysia - 3