1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"U23 Việt Nam không đá tiêu cực ở hiệp 2, HLV Gong có tính toán riêng"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giới chuyên môn trong nước đánh giá U23 Việt Nam có trận đấu lấn lướt hoàn toàn trước Malaysia, đồng thời HLV Gong Oh Kyun có những tính toán cho vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói về trận đấu vừa diễn ra giữa U23 Việt Nam và Malaysia: "Đây là chiến thắng quá xứng đáng khi U23 Việt Nam chỉ chơi với thế trận một chiều trước Malaysia. Trong trận đấu buộc phải thắng, HLV Gong Oh Kyun vẫn mạnh dạn đưa các nhân tố mới vào thi đấu và vẫn hiệu quả".

"Sự hiệu quả của U23 Việt Nam đặc biệt thể hiện trong các pha tấn công biên, gây bất ngờ cho đối thủ, cả về lối chơi lẫn con người" - cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

U23 Việt Nam không đá tiêu cực ở hiệp 2, HLV Gong có tính toán riêng - 1

U23 Việt Nam gây bất ngờ cho Malaysia cả về lối chơi lẫn con người (Ảnh: Duy Hiếu).

Riêng về đối thủ Malaysia, cựu HLV Đoàn Minh Xương tỏ ra thất vọng về đội bóng này. Theo ông Xương, Malaysia yếu đi so với chính họ hồi SEA Games 31, khiến bản thân ông thấy bất ngờ. 

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói: "Malaysia sa sút tinh thần thấy rõ. Ngoài chất lượng cầu thủ Malaysia thế hệ hiện tại khá bình thường, tinh thần của họ ở giải này quá kém. Hầu như khi bị thua trước, Malaysia sụp đổ mà không cho thấy ý chí gượng dậy".

"So với SEA Games, họ sa sút cả về thể lực lẫn phong độ. Có khả năng Malaysia tính sai điểm rơi phong độ và thể lực cho giải U23 châu Á năm nay" - vẫn là lời vị HLV từng dẫn dắt thế hệ của Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Trần Thanh Nhạc đến ngôi vô địch quốc gia nhiều năm trước.

Có một chi tiết được quan tâm là sau khi dẫn 2 bàn, lại chơi hơn người sau hiệp một, U23 Việt Nam không ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai. Một số người có thể xem là tiêu cực, nhưng về chuyên môn đây là điều bình thường, vì đội bóng của HLV Gong Oh Kyun không nhất thiết phải thắng đậm hơn nữa.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói: "Lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia khác với 2 trận trước đó, gặp Thái Lan và Hàn Quốc. Ở trận này chúng ta nhập cuộc với lối chơi tấn công nhiều hơn, sử dụng nhiều nhân tố mới hơn, những con người phục vụ cho lối đá tấn công".

U23 Việt Nam không đá tiêu cực ở hiệp 2, HLV Gong có tính toán riêng - 2

U23 Việt Nam tiến bộ qua từng trận (Ảnh: Duy Hiếu).

"Cách bố trí đội hình này đầu tiên giải quyết bài toán thể lực, vì các cầu thủ mới không mất sức ở 2 trận đầu, thứ nhì là tạo đột biến vì người mới thì lối chơi mới, còn thứ ba là gây bất ngờ cho đối thủ, do Malaysia hầu như không có thông tin về các cầu thủ mới của chúng ta.

Sau khi tạo được cách biệt an toàn và gần như đảm bảo vé vào tứ kết, U23 Việt Nam dĩ nhiên có quyền tính toán cho giai đoạn tiếp theo và việc không ghi bàn không phải là tiêu cực. Ví dụ như những thử nghiệm, đặc biệt là ở hai cánh, với Nguyễn Thanh Nhân đá hậu vệ trái và Dụng Quang Nho chơi bên cánh phải. Ngoài ra, hiệp hai đá khác hiệp một cũng là để tránh các rủi ro về chấn thương và thẻ phạt không đáng có" - cựu HLV Đoàn Minh Xương phân tích.

Cũng sau khi đội vào tứ kết, áp lực của các cầu thủ đã giảm đi đáng kể. Họ cũng đã bước đầu khẳng định được giá trị của mình, tiếp sau kỳ SEA Games thành công.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nói: "Thế hệ hiện tại không có cá nhân nổi trội như Quang Hải của lứa U23 năm 2018. Nhưng các cầu thủ hiện nay không thiếu khát khao, cứ sau mỗi trận họ lại càng tiến bộ.

"Các cầu thủ đang thích ứng tốt với hệ thống chiến thuật mới, đồng thời HLV Gong Oh Kyun cũng tạo được dấu ấn của riêng mình, chứng tỏ ông xứng danh là chuyên gia hàng đầu với các đội trẻ ở Hàn Quốc" - cựu HLV Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

U23 Việt Nam không đá tiêu cực ở hiệp 2, HLV Gong có tính toán riêng - 3