1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam được tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi cho SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Theo thông tin từ BTC SEA Games 31, khả năng rất cao mỗi đội bóng đá nam sẽ được tăng cường ba cầu thủ hơn 23 tuổi, và HLV Park có thể nhắm đến việc tăng cường các cầu thủ tấn công.

Ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2019 diễn ra ở Philippines, độ tuổi quy định của các đội bóng là U22, được tăng cường thêm hai cầu thủ ngoài 22 tuổi. Khi đó, hai cựu binh Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng góp công lớn giúp đội tuyển "U22+2" Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Đến kỳ SEA Games lần này, do đại hội phải lùi nửa năm vì dịch Covid-19, nên độ tuổi quy định của nội dung bóng đá thay vì U22 sẽ tăng lên U23 và khả năng cao mỗi đội sẽ được tăng cường ba cầu thủ ngoài 23 tuổi.

U23 Việt Nam được tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi cho SEA Games - 1

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tăng cường thêm ba cầu thủ trên 23 tuổi cho SEA Games lần thứ 31 (Ảnh: VFF).

Hội đồng Thể thao Đông Nam Á chưa thông qua đề xuất này từ một quan chức thuộc ban tổ chức (BTC) chủ nhà của SEA Games, nhưng theo giải thích, việc bổ sung ba cầu thủ ngoài 23 tuổi là phù hợp với thông lệ Olympic, nên khả năng các đội được tăng cường số lượng cựu binh như trên là khả năng có thể thành hiện thực.

Dự kiến, điều lệ của SEA Games lần thứ 31 sẽ được công bố, sau cuộc họp các trưởng đoàn thể thao các quốc gia Đông Nam Á vào giữa tháng Ba tới đây.

Đặt trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam được tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi, có thể HLV Park Hang Seo sẽ ưu tiên nhân sự cho hàng tấn công, vì đây là khâu yếu nhất ở đội U23 Việt Nam hiện nay. 

Nếu như trong khung thành chúng ta có thủ môn Nguyễn Văn Toản khá chắc chắn, là thành viên chủ chốt của đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games ba năm về trước. Ở hàng hậu vệ chúng ta có sẵn những cái tên nổi bật như các trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, hậu vệ trái Lê Văn Xuân.

U23 Việt Nam được tăng cường ba cầu thủ trên 23 tuổi cho SEA Games - 2

Tiến Linh có thể là gương mặt sẽ được tăng cường cho đội U23 Việt Nam tại SEA Games (Ảnh: Đỗ Linh).

Hàng tiền vệ của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo có Hai Long rất hay trong vai trò cầm trịch, thì ở hàng tiền đạo, lứa U23 hiện nay không có chân sút quá sáng giá.

Thế nên, nếu U23 Việt Nam được tăng cường ba cầu thủ ngoài 23 tuổi cho SEA Games lần thứ 31 trên sân nhà, HLV Park Hang Seo sẽ bổ sung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, cộng thêm tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, để tăng cường chất lượng cho hàng tấn công, tăng cường khả năng săn bàn.

Suất còn lại có thể là sự lựa chọn giữa Hoàng Đức hoặc Hùng Dũng, những người vừa có thể củng cố tuyến giữa, vừa có khả năng hỗ trợ tấn công khi cần.

Điều đáng chú ý ở chỗ tất cả những gương mặt kể trên đều đã hiện diện tại SEA Games lần thứ 30 năm 2019 ở Philippines, có kinh nghiệm vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.