1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam còn 3 trận giao hữu để chốt danh sách

(Dân trí) - Tại Bình Dương trong những ngày tới, U23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với 3 đội bóng trong nước. Đấy cũng là 3 trận đấu mà thông qua đó, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định loại bớt 3 cái tên, trước khi sang Myanmar dự SEA Games 27.

3 trận giao hữu nhằm cải thiện vấn đề săn bàn

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt có 3 trận giao hữu với 3 đội bóng trong nước là ĐT Long An, HV.An Giang và CLB TPHCM. Đấy đều không phải là đội mạnh trong làng cầu thủ nội. Với CLB TPHCM, đội này còn thi đấu ở giải hạng dưới. Từ đó có thể thấy, 3 trận giao hữu sắp diễn ra đơn thuần chỉ là đợt thử nghiệm cho đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc.

Có lẽ nghiêm lệnh tránh chấn thương, tránh những pha va chạm mạnh có thể gây chấn thương cho các tuyển thủ U23 Việt Nam, đã được đặt ra với những CLB nọ, nên vấn đề còn lại của đội bóng trong tay HLV Hoàng Văn Phúc chỉ là tìm công thức chiến thắng phù hợp thông qua 3 trận đấu này.

Để đi tìm công thức chiến thắng cho đội nhà, HLV Hoàng Văn Phúc phải giải ngay bài toán dứt điểm kém của đội tuyển U23 Việt Nam suốt thời gian dài vừa qua. Trong tay ông Phúc hiện không có nhiều tiền đạo giỏi.

U23 Việt Nam còn 3 trận giao hữu trước khi dự SEA Games 27

U23 Việt Nam còn 3 trận giao hữu trước khi dự SEA Games 27

2 trung phong Hà Minh Tuấn và Mạc Hồng Quân chưa thể hiện được hiệu suất ghi bàn cao. Trong khi đó, các tiền vệ tấn công sau một thời gian ngắn làm thay công việc săn bàn của các tiền đạo, cũng đang bắt đầu đuối.

Lê Văn Thắng không còn sắc bén như trước lúc đối diện với khung thành đối phương, Phi Sơn khi tỏ khi mờ, Vũ Minh Tuấn dứt điểm kém, trong khi Văn Quyết hiện đang gánh quá nhiều nhiệm vụ nơi hàng tiền vệ, nên không thể góp thêm nhiều sức cho khâu ghi bàn.

Chính vì vậy, việc đá với nhiều mũi tấn công, thay vì chơi với 1 trung phong có thể được HLV Hoàng Văn Phúc tính đến. Với cách chơi này, đội tuyển U23 Việt Nam từng thử nghiệm trong các trận đấu thuộc giải giao hữu quốc tế tại Bình Dương cách nay chưa lâu.

Khi đó, Mạc Hồng Quân sẽ đá hộ công ngay phía sau Hà Minh Tuấn, còn Lê Văn Thắng và Văn Quyết hoạt động rất cao so với các tiền vệ còn lại. Đây không phải là phương án tồi, vì sức ép mà U23 Việt Nam tạo ra khi đó, nếu giữ được bóng sẽ là đáng kể.

Đâu là 3 cái tên có nhiều nguy cơ bị loại nhất?

Nhiều khả năng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ loại bớt 3 cầu thủ sau chuyến tập huấn tại Bình Dương, trước khi đưa đội U23 Việt Nam sang Myanmar dự SEA Games 27.

Hiện tại, giới truyền thông trong nước đang cố đoán những cầu thủ có khả năng cao nhất sẽ vắng mặt trong danh sách dự SEA Games. Một trong số đó là tiền đạo Ngân Văn Đại. Cầu thủ này rất ít được sử dụng trong các trận của U23 Việt Nam, suốt trong thời gian tập huấn vừa qua.

Vả lại, với lối đá thường xuyên chỉ có 1 trung phong mà U23 Việt Nam đang sử dụng, cơ hội của Ngân Văn Đại càng thấp. Nếu không tạo được đột biến đáng kể trong 3 trận giao hữu cuối cùng tới đây, khả năng Ngân Văn Đại phải ở nhà là rất cao.

Một người khác cũng ít được sử dụng là thủ môn số 3 Tuấn Linh. So với Bửu Ngọc và Nguyên Mạnh, Tuấn Linh đang lép vế. Nếu như Nguyên Mạnh gây ấn tượng bằng phản xạ nhanh, sự ăn ý với các cầu thủ gốc Nghệ An ở hàng thủ, Bửu Ngọc cao lớn, giỏi tranh chấp bóng bổng, thì Tuấn Linh chưa thể hiện được điểm mạnh đáng kể.

Dù vậy, Tuấn Linh vẫn có khả năng đến Myanmar, bởi ít có HLV nào dám mạo hiểm chỉ dùng 2 thủ môn ở các giải đấu dài ngày. Khi đó, chỉ cần 1 thủ môn chấn thương là thủ môn còn lại hết người dự bị.

Cũng giống như 2 đồng đội trên, cầu thủ chạy cánh Xuân Hùng cũng ít được sử dụng. Anh cũng chưa tạo được nhiều ấn tượng như Quang Hùng, Ngọc Đức, nên cơ hội đến SEA Games của Xuân Hùng hơi thấp.

Dù vậy, cơ hội vẫn chưa hết với các cầu thủ. Thời gian vẫn còn và các phương án đều đang được đặt ra, bởi người ta không thể lường trước được các rủi ro về chấn thương từ nay đến trước ngày đội tuyển U23 Việt Nam sang Myanmar.

Kim Điền