1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam cọ xát với 4 đại diện từ 4 nền bóng đá khác nhau

(Dân trí) - Theo thông tin từ BTC giải bóng đá quốc tế Bình Dương, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cọ xát với các đại diện nước ngoài đến từ những nền bóng đá theo các trường phái khác nhau, nhằm tăng khả năng thích ứng cho đội.

Theo kế hoạch, sau trận đấu giao hữu với U23 Myanmar vào giữa tháng 10 này, U23 Việt Nam sẽ từ Myanmar về TPHCM trong ngày 18/10, trước khi di chuyển đến Bình Dương, chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế tại đây.

Cũng ở giải đấu quốc tế sắp diễn ra ở Bình Dương, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc nhiều khả năng sẽ đụng độ các CLB nước ngoài như Bangu Atletico (Brazil), Banik Most (CH Czech), Sinh viên Hàn Quốc và 1 đội bóng của Hungary.

Đây được xem là 4 đại diện đến từ 4 nền bóng đá có phong cách thi đấu khá khác nhau, nên U23 Việt Nam sẽ có cơ hội thích ứng tốt hơn với các lối chơi khác nhau, từ các đối thủ nọ.

Cúp bóng đá quốc tế ở Bình Dương cũng là giải đấu tập huấn cuối cùng của các cầu thủ U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 27. Chính vì thế, đây sẽ đợt tập dượt khá quan trọng đối với thầy và trò ông Hoàng Văn Phúc, trước khi trở lại Myanmar dự SEA Games.

U23 Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng xem ở Bình Dương

U23 Việt Nam sẽ có những trận đấu đáng xem ở Bình Dương
trong những ngày tới đây

Ngoài 5 đội bóng kể trên (gồm U23 Việt Nam và 4 đội nước ngoài nọ), giải còn có sự hiện diện của 3 CLB trong nước là ĐT Long An, Đồng Nai và B.Bình Dương, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2014.

Hiện tại thì khả năng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam được xem là có vấn đề, nhất là vấn đề ở khâu chống bóng bổng, do cặp trung vệ thường xuyên được sử dụng là Mạnh Hùng và Thanh Hào hạn chế về mặt thể hình.

Những điểm yếu này sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc nhìn thấy rõ nhất, nếu như U23 Việt Nam đụng độ với các đội bóng đến từ CH Czech, Hungary hay Sinh viên Hàn Quốc tại cúp quốc tế ở Bình Dương.

Trong số này, Sinh viên Hàn Quốc còn rất mạnh mẽ về mặt thể lực, theo phong cách quen thuộc của các đội bóng xứ Hàn. Thế nên, nếu phải đụng Sinh viện Hàn Quốc ở đất Thủ Dầu, đấy sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam làm quen với cách chơi pressing của đối thủ, điều mà nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp lại, nếu như chạm trán Malaysia hay Singapore tại SEA Games 27.

Còn ở khả năng tấn công, thông qua các trận đấu ở Bình Dương, HLV Hoàng Văn Phúc có thể sẽ có câu trả lời cuối cùng cho vị trí trung phong của đội tuyển, rằng ông nên dùng Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn vào lúc này.

Kim Điền