1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam có thể gặp Trung Quốc trước thềm SEA Games 31

Sông Lam

(Dân trí) - Trước thềm SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu do nước chủ nhà UAE tổ chức và nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhận, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được thư mời từ phía chủ nhà UAE trong việc tham dự giải đấu giao hữu tầm châu lục sẽ diễn ra tại Dubai vào tháng 3 tới đây.

Đây được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, trải nghiệm trước khi bước vào các giải đấu lớn trong năm nay như SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam có thể gặp Trung Quốc trước thềm SEA Games 31 - 1

U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải đấu giao hữu chất lượng ở UAE vào tháng 3 tới.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải lần này có thể sẽ là các đội tuyển U23 Trung Quốc, U23 Croatia, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Iraq, U23 Thái Lan và chủ nhà U23 UAE. Đáng chú ý, nếu gặp lại đội tuyển U23 Trung Quốc thì đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn khi tuyển Trung Quốc và Việt Nam đang là đối thủ nhiều duyên nợ của nhau cả ở cấp độ tuyển quốc gia lẫn tuyển trẻ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam gây choáng váng khi đánh bại tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào đúng ngày Mồng 1 Tết Âm lịch vừa qua.

Ở cấp độ tuyển trẻ, tuyển U22 Việt Nam từng gây sốc khi đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà Vũ Hán của đối thủ vào ngày 8/9/2019. Chính vì vậy, người hâm mộ mong chờ trận đấu giữa hai đội tuyển đều rất muốn thể hiện mình giữa Việt Nam và Trung Quốc.

U23 Việt Nam có thể gặp Trung Quốc trước thềm SEA Games 31 - 2

U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0 hồi tháng 9/2019.

Ngoài việc gặp tuyển Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được cọ xát với nhiều quân xanh chất lượng ở khu vực châu Á lẫn châu Âu như Iraq, Saudi Arabia, Qatar hay đội bóng trong khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan.

Giải đấu dự kiến được chia làm 2 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội đứng ở vị trí nhất, nhì của mỗi bảng vào bán kết. Việc thi đấu với các đối thủ mạnh tầm châu lục sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước thềm các giải đấu lớn như SEA Games 31 hay VCK U23 châu Á 2022.

Nhiều khả năng ở giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ mang theo một lực lượng mạnh nhất để thi đấu, thay vì chỉ dùng đội hình U21 để dự giải U23 Đông Nam Á được tổ chức tại Campuchia sắp tới.