1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào

(Dân trí) - Ép sân toàn diện suốt 90 phút tại Bishan, tuy nhiên U23 Việt Nam chỉ đánh bại U23 Lào 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thanh Hiền. Đoàn quân HLV Miura toàn thắng cả 3 trận và tạm đứng đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 28, hơn Thái Lan về hiệu số.

BÌNH LUẬN TRỰC TUYẾN U23 VIỆT NAM-U23 LÀO CÙNG PHAN THANH BÌNH

Trận đấu kết thúc, U23 Việt Nam thắng chung cuộc U23 Lào 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thanh Hiền. Kết thúc lượt trận thứ 3 bảng B bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam đứng đầu với 9 điểm (hiệu số 12-1), thứ là là U23 Thái Lan (9 điểm, hiệu số 8-0), tiếp theo là Đông Timor, Malaysia, Lào (3 điểm) và Brunei (0 điểm).

Phút 90: Phi Sơn dứt điểm tầm xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. U23 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả 1-0 chung cuộc.

Phút 86. Sau pha tấn công nhanh, Vilayout dứt điểm từ xa nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Minh Long.

Phút 81: U23 Việt Nam chủ động chơi chậm rãi và cố gắng tạo sự an toàn bên phần sân nhà. Dù bị dẫn bàn, tuy nhiên U23 Lào vẫn không đẩy cao đội hình lên tấn công mà nỗ lực phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua.

Thanh Hiền ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Lào

Thanh Hiền ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Lào

Phút 75: U23 Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi, phút 75 Mạc Hồng tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.  Ngay sau đó, lại là Hồng Quân lừa qua 1 hậu vệ Lào rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 69: Nhận đường chuyền từ Huy Hùng, Phi Sơn đảo bóng qua 1 hậu vệ Lào, nhưng cú sút chân trái của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang quá đáng tiếc. Ngay sau đó, Hồng Quân đánh đầu khá khéo léo nhưng thủ môn Vathana đã cứu thua cho U23 Lào.


Phút 66: Công Phượng đột phá trong vòng cấm bị hậu vệ U23 Lào cản phá, bóng đến chân Thanh Hiền và hậu vệ này bất ngờ tung cú sút xa từ cự ly 22m, bóng đi hiểm khiến thủ thành Vathana đành bó tay, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Mãi đến phút 66, U23 Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số
Mãi đến phút 66, U23 Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số

Phút 52: Từ quả đá phạt góc của Phi Sơn, Mạc Hồng Quân bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. U23 Việt Nam gia tăng áp lực, nhưng các học trò của HLV Miura vẫn thiếu sự sắc sảo ở các tình huống xử lý cuối cùng.

Phút 50: Mạc Hồng Quân ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho U23 Việt Nam được hưởng quả 11m. Ngay sau đó, Phi Sơn tung cú đá căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 46: Trước bối cảnh đội nhà chơi bế tắc, HLV Miura quyết định tung tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân thay Thanh Bình nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Phút 45: Dù chơi đầy nỗ lực và liên tục được hưởng các quả phạt góc ở cuối hiệp 1, tuy vậy đoàn quân HLV Miura vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phút 39: U23 Việt Nam có cơ hội đáng kể đầu tiên, Hữu Dũng bấm bóng để Văn Toàn băng xuống đá nối nhanh, tuy nhiên thủ môn Vathana đã xuất sắc cứu thua cho U23 Lào.

Sự chặt chẽ của U23 Lào khiến U23 Việt Nam chấp nhận hòa 0-0 ở hiệp 1
Sự chặt chẽ của U23 Lào khiến U23 Việt Nam chấp nhận hòa 0-0 ở hiệp 1

Phút 33: Công Phượng, Văn Toàn, Phi Sơn đều nỗ lực đi bóng đột phá nhằm tạo nên sự khác biệt, tuy nhiên hàng thủ U23 Lào đã chơi quá tỉnh táo.

Phút 28: Những đường chuyền hay những pha phối hợp quyết định của U23 Việt Nam thường thiếu chính xác, nên hậu vệ U23 Lào dễ dàng truy cản.

Phút 24: U23 Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Hữu Dũng dính chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Thanh Hiền.

Phút 23: Công Phượng tung cú sút xa từ cự ly 30m, bóng đi vọt xà ngang. U23 Việt Nam gặp bế tắc trong việc xâm nhập vào vòng cấm U23 Lào, khi đối thủ chơi khá rắn và quyết liệt.

Phút 15: Trước hàng thủ số đông của U23 Lào, U23 Việt Nam phần nào gặp những bế tắc về lối chơi. Thậm chí, U23 Lào còn có được những đường bóng tấn công ở hai cánh khá sắt nét.

Phút thứ 6: Hữu Dũng chuyền bóng khá đẹp vào vòng cấm cho Văn Toàn đánh đầu ngược khá nhanh, nhưng thủ môn của U23 Lào đã cản phá thành công.

Phút thứ 2: U23 Việt Nam dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và Mạnh Hùng đe dọa cầu môn đối phương bằng quả sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc.

U23 Việt Nam đã có những bế tắc nhất định ở 20 phút đầu - Ảnh: An An

U23 Việt Nam đã có những bế tắc nhất định ở 20 phút đầu - Ảnh: An An

HLV Miura có khá nhiều thay đổi về đội hình ra sân khi sử dụng sơ đồ 3-4-3 bộ ba tiền vệ Hữu Dũng- Đức Huy-Huy Hùng ở giữa sân, Phi Sơn và Văn Toàn hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Công Phượng-Thanh Bình

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng (Thanh Hiền 34'), Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng (Tiến Dũng 88'), Văn Toàn, Thanh Bình (Hồng Quân 46').

U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth, Sitthideth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.

Các CĐV Việt Nam đội mưa đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam

Các CĐV Việt Nam đội mưa đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam

Cầu thủ U23 Việt Nam khởi đầu trước trận đấu
Cầu thủ U23 Việt Nam khởi đầu trước trận đấu

Ở trận đấu lúc 15h, U23 Thái Lan đã thắng U23 Malaysia 1-0

Ở trận đấu lúc 15h, U23 Thái Lan đã thắng U23 Malaysia 1-0

Trước trận gặp Lào, thủ quân Quế Ngọc Hải cũng có những chia sẻ với người hâm mộ Việt Nam: “Chúng tôi rất hạnh phúc sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đây cũng là trận U23 Việt Nam đòi nợ đối thủ sau trận thua của ĐTVN trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2014.

Tôi nghĩ chiến thắng trước U23 Malaysia như một sự trả thù ngọt ngào. Quan trọng hơn, 3 điểm trước U23 Malaysia cũng giúp chúng tôi vững tin hơn trong chặng đường sắp tới”.

Ngọc Hải thận trọng về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam

Ngọc Hải thận trọng về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam

Đánh giá về trận gặp Lào, Ngọc Hải cho biết: “Tôi xin nhấn mạnh là niềm vui của chúng tôi sau chiến thắng trước U23 Malaysia cũng qua rồi. Chúng tôi sẽ cần tập trung, cố gắng chiến đấu tốt hơn nữa để giành vé vào bán kết SEA Games 28, trước tiên là phải đánh bại Lào”.

Hiện tại U23 Việt Nam mới chỉ giành được 6 điểm, nên để chắc chắn giành quyền vào vòng bán kết chúng tôi cần phải thắng 2 trong số 3 trận đấu còn lại. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là việc gặp những đối thủ khó chơi như Đông Timor hay Thái Lan”.

Kim Anh