1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan mạnh cỡ nào tại SEA Games 31?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nếu tập hợp đủ lực lượng trong lứa tuổi 23, cộng thêm một số gương mặt nổi bật ngoài 23 tuổi, U23 Thái Lan sẽ là thách thức lớn cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Cho dù U23 Thái Lan là bại tướng của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á hồi cuối tháng 2, cũng như họ không thành công ở Dubai Cup hồi tháng 3 vừa qua, nhưng ở bất kỳ giải đấu nào trong khu vực, đại diện của bóng đá đất Chùa Vàng luôn là đối trọng đáng kể của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó so với giải U23 Đông Nam Á và Dubai Cup, ở SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ khác hẳn. Nếu đội bóng của HLV Mano Polking tập trung đầy đủ lực lượng tốt nhất, họ rất mạnh.

U23 Thái Lan mạnh cỡ nào tại SEA Games 31? - 1

U23 Thái Lan sẽ khác hẳn tại SEA Games 31 (Ảnh: Siam Sport).

Dù chỉ là trong lứa tuổi 23, nhưng bóng đá Thái Lan đã có một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Số này đáng kể gồm Ben Davis (Oxford United - Anh), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City - Anh), Jonathan Khemdee (OB - Đan Mạch), Owen Charlie Reinat (Thes Sport - Bỉ), hay Channarong Promsrikaew (Union Adarve - Tây Ban Nha).

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam (thường được gọi với cái tên thân mật "Madame Pang") hé lộ những cầu thủ vừa nêu có thể về nước khoác áo đội U23 đất Chùa Vàng dự SEA Games.

Cũng trong lứa tuổi 23, bóng đá Thái Lan hiện có những "thần đồng", vốn đã khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời thi đấu rất xuất sắc ở các giải quốc tế gần đây. 2 cái tên đáng chú ý nhất là tiền vệ tấn công Ekanit Panya và tiền đạo Suphanat Mueanta.

Tham vọng của bóng đá Thái Lan rất lớn, họ không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch SEA Games, như phát biểu của Madame Pang: "Tôi biết sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan tại SEA Games rất lớn".

U23 Thái Lan mạnh cỡ nào tại SEA Games 31? - 2

Sự tăng cường đáng kể nhất của U23 Thái Lan chính là HLV Mano Polking (Ảnh: Getty).

"Nhiều đội bóng trong khu vực quyết tâm giành HCV giải đấu này, trong đó có đội chủ nhà Việt Nam, và U23 Thái Lan không muốn một lần nữa bị loại sớm ở đại hội thể thao Đông Nam Á" - vị nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định.

Nhằm chuẩn bị cho hành trình chinh phục HCV nội dung bóng đá nam SEA Games, U23 Thái Lan sẽ bổ sung 3 trụ cột ngoài lứa tuổi 23, giống như đội U23 Việt Nam đang làm.

Hiện, danh sách U23 Thái Lan dự SEA Games vẫn chưa được gút, nhưng ban đầu, thông tin từ truyền thông Thái Lan cho hay, thủ môn Kawin và trung vệ Worawut Namvech sẽ được bổ sung.

Họ đều là lính ruột của Madame Pang ở CLB Port Authority, thuộc dạng Madame Pang muốn gọi họ lên tuyển lúc nào cũng được, nên khi cần, HLV Mano Polking có thể thoải mái điều quân. 

Và, nhân vật đáng ngại nhất ở đội tuyển U23 Thái Lan vào lúc này, không phải bất kỳ cầu thủ nào, mà là HLV Mano Polking.

Vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil vốn hiểu bóng đá Việt Nam, nhờ khoảng thời gian dẫn dắt CLB TPHCM tại giải V-League 2021. Ông Polking cũng từng thắng HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2020, hiểu rõ cách điều binh khiển tướng của ông Park, nên đây sẽ là đối trọng đáng gờm đối với HLV Park Hang Seo.

Ông Polking chia sẻ trước khi bước vào SEA Games, rằng ông cần lực lượng tốt để tranh HCV. Chỉ cần có lực lượng tốt, vị HLV này không ngán việc phải "săn" vàng trên đất khách, không ngán việc ít thời gian hơn U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

U23 Thái Lan mạnh cỡ nào tại SEA Games 31? - 3