1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan gặp khó khăn cực lớn, U23 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games

H. Long

(Dân trí) - HLV Worawut Srimaka thừa nhận sẽ không có lực lượng tốt nhất tham dự SEA Games vì các CLB không chịu nhả người. Điều này sẽ giúp U23 Việt Nam rộng cửa để giành tấm HCV giải đấu.

* Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 09h30 ngày 6/4.

U23 Thái Lan đặt tham vọng lớn sẽ giành lại tấm huy chương vàng SEA Games từ tay U23 Việt Nam. Thế nhưng, "Voi chiến" lại không có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải đấu. Theo nguồn tin từ Thái Lan, U23 Thái Lan đang gặp khó khăn cực lớn về lực lượng.

U23 Thái Lan gặp khó khăn cực lớn, U23 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games - 1

HLV Worawut Srimaka than phiền về việc các CLB Thái Lan không chịu nhả người cho U23 Thái Lan (ảnh: Siam Sport).

Cụ thể, HLV Worawut Srimaka đã than phiền rằng các CLB ở giải vô địch quốc gia Thái Lan không muốn nhả cầu thủ để tham dự SEA Games. Điều đó có nghĩa rằng, U23 Thái Lan có thể phải sử dụng các cầu thủ thuộc lứa tuổi thấp hơn để tranh tài ở giải đấu vào tháng 5.

HLV trưởng của U23 Thái Lan thừa nhận thực tế đau xót: "Tôi và những cộng sự đang tiến hành thảo luận với các CLB. Họ không đồng ý nhả cầu thủ về tham dự SEA Games. Chính vì vậy, tôi đang tìm cách gỡ rối.

Vào tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu vào thảo luận. Tôi hiểu rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan cũng không thể hoãn lại vì SEA Games. Trong khi đó, chúng tôi đang bị đặt mục tiêu giành tấm huy chương vàng. Chính vì vậy, tôi thừa nhận rằng đây là nhiệm vụ rất khó.

U23 Thái Lan gặp khó khăn cực lớn, U23 Việt Nam rộng cửa vô địch SEA Games - 2

U23 Việt Nam rộng cửa giành huy chương vàng SEA Games (Ảnh: ST).

Đối với những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Jonathan Khemdee thì cũng không dễ dàng triệu tập. CLB Odense sẽ kết thúc mùa giải trước khi SEA Games khởi tranh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần sự đồng ý của đội bóng. SEA Games không phải là giải đấu ở cấp độ FIFA nên các đội bóng có quyền không nhả người. Tôi sẽ cố gắng hết sức".

Giải vô địch quốc gia Thái Lan sẽ kết thúc vào ngày 7/5. Còn các giải cúp Thái Lan cũng thi đấu tới ngày 22/5. Trong khi đó, môn bóng đá nam SEA Games diễn ra vào ngày 6/5. Do đó, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ không triệu tập đủ quân số.

Việc U23 Thái Lan không có lực lượng tốt nhất là cơ hội lớn để U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên toàn đội đặt quyết tâm sẽ có vị trí cao nhất.