1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan lên đường, tự tin trước trận tái đấu U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tối qua (29/5), U23 Thái Lan đã rời Bangkok, sang Uzbekistan để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á, nơi họ sẽ có trận mở màn gặp U23 Việt Nam vào ngày 2/6 tới.

Tại VCK giải U23 châu Á năm 2022, các đội U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng C với Malaysia và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được đánh giá khá căng thẳng, ngoài Hàn Quốc nhỉnh hơn, 3 đội bóng Đông Nam Á sẽ cạnh tranh vé còn lại vào tứ kết. 

Trước khi sang Uzbekistan, HLV Worrawoot Srimaka của Thái Lan tự tin cho biết: "Hiện tại, các cầu thủ trẻ của tôi đều đã sẵn sàng. Điều quan trọng nhất đối với U23 Thái Lan lúc này là phải nghỉ ngơi thật tốt. Hành trình của đội kéo dài đến 17 tiếng, nên việc nghỉ ngơi rất quan trọng".

U23 Thái Lan lên đường, tự tin trước trận tái đấu U23 Việt Nam - 1

HLV Worrawoot Srimaka dẫn các cầu thủ U23 Thái Lan lên đường dự VCK giải U23 châu Á (Ảnh: Siam Sport).

"Tôi hài lòng với dàn cầu thủ mà tôi đang có, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và trưởng đoàn Madame Pang đã tạo điều kiện tốt nhất cho U23 Thái Lan, giúp mọi việc trở nên rất tuyệt" - HLV Worrawoot Srimaka nói thêm. 

SEA Games 31, HLV Worrawoot Srimaka không góp mặt, do khi đó ông Worrawoot phải nhường lại vị trí cho HLV Mano Polking.

Dù vậy, vị HLV này không xa lạ với U23 Thái Lan, bởi ông từng nắm đội trước SEA Games, cũng như có thời gian theo lứa U23 của bóng đá xứ sở Chùa Vàng trước đó nữa.

Về mục tiêu của đội U23 Thái Lan tại VCK giải U23 châu Á chuẩn bị diễn ra ở Uzbekistan, HLV Worrawoot Srimaka tiết lộ: "Chúng tôi đặt ra mục tiêu đi tiếp vào vòng knock-out. Mọi thành viên trong đội sẽ cố gắng làm tốt phần việc của từng người".

U23 Thái Lan lên đường, tự tin trước trận tái đấu U23 Việt Nam - 2

U23 Thái Lan quyết đòi lại món nợ đã thua U23 Việt Nam tại SEA Games 31 (Ảnh: Hải Long).

"U23 Thái Lan sẽ tập trung vào từng giai đoạn của giải, giải quyết từng trận đấu một" - HLV Worrawoot Srimaka khẳng định chắc nịch.

So với thành phần dự SEA Games 31, U23 Thái Lan có một số sự bổ sung rất quan trọng, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của trung vệ Kritsada Kaman - trung vệ hay nhất bóng đá Thái Lan vào lúc này, đồng thời là trung vệ số một đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2020.

Ngoài ra, họ cũng có thêm tiền đạo Patrik Gustavsson, người sinh ra tại Thụy Điển, được đánh giá là mẫu trung phong của bóng đá hiện đại. Anh này cao lớn (1m88), giỏi càn lướt và giỏi trong các pha bóng bổng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra ngày 2/6, đây là trận đấu đầu tiên của hai đội ở giải châu Á năm nay.

U23 Thái Lan lên đường, tự tin trước trận tái đấu U23 Việt Nam - 3
Theo www.siamsport.co.th