1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan có HLV mới cho mục tiêu vô địch SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hướng đến việc cạnh tranh huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam SEA Games 32 với U23 Việt Nam, đội U23 Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Issara Sritaro làm HLV trưởng.

Ông Issara Sritaro ra mắt người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng trên tư cách HLV trưởng đội U23 Thái Lan, chiều nay (8/11).

Nhiệm vụ của HLV Issara Sritaro là vô địch SEA Games 32 diễn ra vào giữa năm sau, cũng như đưa đội Olympic Thái Lan lọt vào Olympic Paris năm 2024.

U23 Thái Lan có HLV mới cho mục tiêu vô địch SEA Games - 1

Tân HLV đội U23 Thái Lan Issara Sritaro ra mắt chiều nay 8/11 (Ảnh: Thai Rath).

Trước đó, Ủy ban Olympic Thái Lan đã đặt chỉ tiêu cho đội U23 nước này là phải giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games vào năm sau ở Campuchia. Nếu không, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang buộc phải từ chức.

Điều đáng ngạc nhiên ở chỗ FAT không công bố thời hạn hợp đồng giữa U23 Thái Lan với HLV Issara Sritaro. Trước ông Issara Sritaro, người tiền nhiệm Worrawoot Srimaka đã đột ngột từ chức khỏi cương vị HLV trưởng U23 Thái Lan, vì bất đồng với FAT.

Sau đó, FAT muốn HLV Mano Polking kiêm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng đội U23 xứ sở Chùa Vàng, nhưng ông này từ chối, với lý do cần dành thời gian và tâm huyết cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Ông Issara Sritaro từng là HLV đội U19 Thái Lan, suýt giành vé dự VCK World Cup U20 năm 2019 tại Ba Lan. Ở giải U19 châu Á năm 2018, tức vòng loại cho World Cup U20 năm 2019, U19 Thái Lan chỉ thua Qatar ở tứ kết sau loạt đấu luân lưu (4 đội vào bán kết U19 châu Á sẽ dự World Cup U20). 

Sau đó, ở mùa giải năm 2021/2022, HLV Issara Sritaro dẫn dắt CLB PT Prachuap FC vào chung kết FA Cup của xứ sở Chùa Vàng.

Những trận đấu quốc tế đầu tiên của HLV Issara Sritaro trên cương vị mới, sẽ là các trận gặp U23 Lào những ngày 11 và 14/12 tới đây.