1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản không muốn trận đấu với U23 Việt Nam bị ghi hình

(Dân trí) - Không muốn để lộ bài trước các đối thủ, U23 Nhật Bản đề nghị trận đấu giữa họ với U23 Việt Nam sẽ diễn ra trong điều kiện sân bóng không có các máy quay và các ông kính của giới truyền thông.

U23 Nhật Bản được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch của VCK U23 châu Á 2016, dựa trên đẳng cấp cao của bóng đá Nhật nói chung, so với mặt bằng bóng đá châu lục. Chính vì thế, nhất cử nhất động của đội bóng xứ Phù Tang luôn được quan tâm.

 

CĐV Việt Nam tại Qatar đang rất quan tâm đến đội tuyển U23 Việt Nam
CĐV Việt Nam tại Qatar đang rất quan tâm đến đội tuyển U23 Việt Nam

 

Đấy cũng chính là lý do mà đội tuyển U23 Nhật Bản rất sợ “lộ bài” trước khi VCK giải châu lục diễn ra, qua đó các đối thủ có thể theo dõi họ, rồi khai thác.

Thế nên, ở trận đá tập với U23 Việt Nam vào ngày 7/1 tới đây, có thể phía U23 Nhật bản sẽ không đồng ý để cho các ống kính của những phương tiện truyền thông ghi hình đội bóng này, đặc biệt là các thiết bị quay phim.

Mục đích của U23 Nhật Bản là tránh trận đấu của họ bị thu lại trên băng hình, rồi các đội bóng khác có thể nhìn vào đấy để đọc ra lối chơi, cũng như những quân bài chủ lực của họ.

Dù có thể không đồng ý với các phương tiện ghi hình xuất hiện trên sân, nhưng nhiều khả năng phía U23 Nhật Bản vẫn đồng ý để cho CĐV vào sân cổ vũ cho trận đấu. Dự kiến, trận đấu tập giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 7/1 (tức 16h30 giờ địa phương).

Thiện Nhân

 

U23 Nhật Bản không muốn trận đấu với U23 Việt Nam bị ghi hình - 2