1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Nhật Bản có thể nhì bảng, U23 Iran trước nguy cơ bị loại

Sông Lam

(Dân trí) - Sau hai lượt trận vòng bảng, hầu hết các "ông lớn" ở khu vực châu Á đã khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên U23 Iran đứng trước nguy cơ bị loại còn U23 Nhật Bản khả năng cao chỉ về nhì.

Vòng bảng giải U23 châu Á 2022 sẽ bắt đầu lượt trận cuối cùng từ ngày hôm nay (7/6) và đầu tiên là cuộc đua tranh vé đi tiếp vào tứ kết của bảng B.

Bảng B có kết quả tương đối giống với bảng đấu của U23 Việt Nam (bảng C), khi U23 Australia và U23 Jordan cùng có 4 điểm và chia nhau vị trí nhất, nhì bảng. Đội xếp thứ ba là Iraq hiện mới có 2 điểm sau hai trận hòa, nhưng vẫn sáng cửa giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết khi lượt đấu cuối vào lúc 20h00 tối nay (7/6) chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Kuwait.

U23 Nhật Bản có thể nhì bảng, U23 Iran trước nguy cơ bị loại - 1

U23 Australia (áo xanh) vẫn phải nỗ lực giành chiến thắng ở lượt đấu cuối với U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Dù hơn đội xếp thứ ba Iraq 2 điểm, nhưng phải gặp nhau ở lượt đấu cuối nên cả U23 Australia và U23 Jordan đều phải đặt mục tiêu giành chiến thắng để đảm bảo vị trí đầu bảng cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp cho mình. Nếu để thua, hoặc Australia hoặc Jordan sẽ phải ngậm ngùi xách vali về nước ngay từ vòng bảng (nếu trận đấu cùng giờ Iraq đánh bại Kuwait).

Ngay cả việc U23 Australia và U23 Jordan hòa nhau ở lượt đấu cuối, thì U23 Iraq vẫn là đội chiếm lợi thế lớn nhất nếu họ giành chiến thắng trước Kuwait với tỷ số đậm.

Ở bảng A, chủ nhà Uzbekistan đã chắc chắn giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết khi toàn thắng cả hai trận đầu tiên. Tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng A là cuộc đua giữa U23 Turkmenistan, Iran và Qatar. Trong 3 đội này, U23 Iran là đội bất lợi hơn cả khi mới có một điểm sau hai lượt trận, lại phải gặp Uzbekistan ở lượt đấu cuối.

Theo nhận định của giới chuyên môn, U23 Iran có nguy cơ cao chia tay giải đấu sớm từ vòng bảng nếu để hòa hoặc thua trước Uzbekistan. Trong khi đó Turkmenistan là đội sáng cửa hơn cả giành quyền đi tiếp khi đang hơn Iran và Qatar 2 điểm.

Tình hình ở bảng C nơi có U23 Việt Nam cũng tương tự bảng B, khi U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam được nhận định là hai đội sáng cửa giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. U23 Hàn Quốc có đẳng cấp cao hơn U23 Thái Lan rất nhiều, nên việc gặp "Bầy voi chiến" ở lượt đấu cuối không phải là điều quá đáng ngại.

U23 Nhật Bản có thể nhì bảng, U23 Iran trước nguy cơ bị loại - 2

U23 Việt Nam sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết nếu vượt qua U23 Malaysia (Ảnh: Duy Hiếu).

Trong khi đó, U23 Việt Nam nếu đánh bại U23 Malaysia (đội bóng yếu nhất bảng) thì tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết sẽ nắm chắc trong tay.

Ở bảng đấu cuối cùng, U23 Nhật Bản là đội bóng gây thất vọng nhất ở bảng D khi vẫn đang xếp thứ nhì với 4 điểm sau hai lượt trận. Dù được đánh giá là ứng cử viên của chức vô địch giải đấu, nhưng U23 Nhật Bản đã bị Saudi Arabia cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận diễn ra vào tối qua (6/6).

Ở lượt trận cuối, U23 Nhật Bản gặp đối thủ yếu nhất bản là Tajikistan (đội bóng vẫn chưa kiếm được điểm nào sau hai lượt trận) nên tấm vé đi tiếp gần như chắc chắn thuộc về thầy trò HLV Oiwa Go nếu giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng lớn U23 Nhật Bản chỉ về nhì ở bảng đấu này nếu như Saudi Arabia đánh bại UAE (Saudi Arabia đang có hiệu số bàn thắng +5, trong khi Nhật Bản chỉ +1).

Cho đến lúc này, vòng bảng U23 châu Á không có nhiều kịch tính và bất ngờ. Thậm chí bất ngờ lớn nhất lại đến từ U23 Việt Nam - đội bóng có thể cầm hòa trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1.

U23 Nhật Bản có thể nhì bảng, U23 Iran trước nguy cơ bị loại - 3