1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Indonesia vào chung kết sau khi hạ Malaysia trên loạt “đấu súng”

(Dân trí) - Hòa 1-1 sau 120 phút đầy căng thẳng, U23 Indonesia đã hạ Malaysia 4-3 trên loạt đá 11m cân não ở bán kết. Đội bóng xứ Vạn đảo chính thức có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 27.

Cuộc đấu U23 Malaysia-U23 Indonesia đã diễn ra đầy căng thẳng, quyết liệt và cân bằng. U23 Indonesia là đội chơi tốt hơn và dẫn trước 1-0 nhờ sự tỏa sáng của Bayu Gatra Nhưng cuối hiệp 2, Malaysia đã gỡ hòa 1-1 nhờ công Thamil và đưa đẩy trận đấu đến hiệp phụ và loạt “đấu súng” cân não.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, U23 Indonesia đã thắng 4-3 sau 5 loạt đá 11m căng thẳng. Đội bóng xứ vạn đảo đã ghi tên mình vào chung kết SEA Games 27, còn U23 Malaysia chính thức trở thành cựu vương môn bóng đá ở khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc đầy thận trọng và đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả U23 Malaysia và U23 Indonesia không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình lên tấn công, nên tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm.

U23 Indonesia cầm bóng chắc hơn, nhưng họ không tạo ra được đột biến trước hàng thủ Malaysia. U23 Malaysia đá đơn giản, tuy nhiên họ vẫn giữ được sự hiệu quả đáng nể trong phòng ngự. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, cả hai đội không tạo ra được bất kỳ tình huống đáng kể nào.

Trong những thế trận kiểu này, sự tỏa sáng của các cá nhân đã mang đến sự đột biến. Phút 23 sau pha phối hợp bật tường đầy ăn ý, Bayu Gatra băng xuống dũng mãnh rồi tung cú sút căng khiến thủ thành Malaysia đành bó tay. 1-0 đầy ấn tượng cho U23 Indonesia.

Có được bàn thắng dẫn trước, U23 Indonesia chơi với tâm lý thoải mái và chủ động chơi phòng ngự. Tuy nhiên những sai lầm liên tiếp của hàng thủ khiến khung thành Indonesia nhiều phen chao đảo, đáng tiếc là các chân sút Malaysia dứt điểm kém duyên.

Thế trận trong hiệp 2 nghiêng về về U23 Malaysia, nhưng đoàn quân HLV Ong Kim Swee lại chơi đầy bế tắc. Lối chơi rắn, tận dụng thể lực của Indonesia khiến Malaysia không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Tưởng như Malaysia đã phải chấp nhận thất bại thì 5 phút trước khi hết giờ, sau một tình huống phạt góc, Thamil đã dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm khiến thủ thành Indonesia không thể cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho U23 Malaysia và đó là kết quả cuối cùng của 90 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp phụ, cả hai đội đều thi đấu đầy thận trọng và không có nhiều tình huống thực sự nổi bật. Thể lực suy giảm khiến cả hai đội không thể hiện được hết phẩm chất của mình, trận đấu diễn ra đầy tẻ nhạt. Và sau 30 phút hiệp phụ, cả hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu định mệnh.

Tâm lý căng cứng khiến U23 Malaysia đá hỏng hai quả luân lưu đầu tiên và kết cục, họ thua chung cuộc 3-4 sau 5 loạt đấu, rồi chính thức trở thành cựu vô địch SEA Games. U23 Indonesia vào chung kết bóng đá nam đầy xứng đáng, đối thủ của họ sẽ là U23 Thái Lan hoặc U23 Singapore.

Kim Anh