1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Chưa phải lúc quyết đấu!

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trên danh nghĩa, U22 Việt Nam sẽ tranh ngôi đầu bảng với U22 Thái Lan, nhưng trên thực tế, vị trí dẫn đầu bảng B SEA Games 32 không quá quan trọng.

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 tối nay (11/5), trên sân Visakha (hay còn gọi là sân Prince) tại Phnom Penh (Campuchia), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Thông thường, các cuộc đối đầu giữa đại diện của bóng đá Việt Nam với đại diện của bóng đá Thái Lan rất căng thẳng. Về lý thuyết, trận đấu này có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng B nội dung bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, trên thực tế, tính chất của trận đấu tối nay sẽ không căng. Thứ nhất, ngôi đầu bảng B thật ra chẳng phản ánh và chẳng giải quyết bất cứ điều gì, trong bối cảnh cả hai đội đều đã có vé vào bán kết.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Chưa phải lúc quyết đấu! - 1

U22 Việt Nam sẽ thử nghiệm đội hình trước U22 Thái Lan? (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ hai, giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar (hai đội đang chờ Việt Nam và Thái Lan ở bán kết), không dám nói chắc đội nào khó chịu hơn so với đội nào, hoặc sự chênh lệch nếu có giữa hai đội bóng này rất nhỏ.

Thứ ba, quan trọng nhất, sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đôi bên chỉ có đúng một ngày nghỉ, trước khi bước vào các trận bán kết (13/5).

Vì vậy không có lý do gì để U22 Việt Nam và U22 Thái Lan quyết ăn thua đủ với nhau, trước khi thiệt quân tại vòng bán kết.

Đấy là chưa kể với những gì đang diễn ra, khả năng đôi bên tái ngộ trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32 rất cao. Nếu quyết đấu vào tối nay, các đội có thể sớm lộ bài.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Chưa phải lúc quyết đấu! - 2

U22 Việt Nam không nhất thiết cần có chiến thắng trong trận này (Ảnh: Mạnh Quân).

Khả năng cao nhất, HLV Philippe Troussier và HLV Issara Sritaro của Thái Lan sẽ có một số điều chỉnh về nhân sự, chơi từ tốn, chậm rãi, nhằm thực hiện các tính toán riêng của đôi bên.

Với U22 Thái Lan, đây là trận mà họ cho nhóm cầu thủ mới chỉ tập trung tại Campuchia cách đây vài ngày (vì các cầu thủ này bận làm nhiệm vụ với CLB chủ quản ở giải trong nước) gồm trung vệ Jonathan Khemdee và tiền vệ Settasit Suvannaseat được thi đấu, để "làm nóng" cho giai đoạn knock-out của giải.

Còn với U22 Việt Nam, trận đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội rất tốt để HLV Troussier trao cơ hội cho thủ môn còn lại của đội tuyển là Đoàn Huy Hoàng có dịp ra sân, làm quen với không khí tại SEA Games 32, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Ở trận đấu với U22 Malaysia cách đây 3 ngày, thủ môn số một Quan Văn Chuẩn mắc sai lầm lớn (dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số của U22 Malaysia), thế nên sự chuẩn bị một phương án dự phòng không bao giờ là thừa.

Dẫu sao, kết quả ở trận đấu sắp diễn ra không quan trọng. Điều quan trọng nằm ở chỗ thông qua những thử nghiệm từ trận này, các HLV sẽ chuẩn bị được gì cho giai đoạn kế tiếp?

Dự đoán: 1-1

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Chưa phải lúc quyết đấu! - 3