U22 Việt Nam - U22 Singapore: Cẩn thận với các pha bóng bổng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Singapore không phải là đội mạnh tại SEA Games 32, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải cẩn thận với đội bóng đảo quốc sư tử, sau khi chúng ta bộc lộ một số nhược điểm ở trận ra quân trước Lào.

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra lúc 16h00 chiều nay (3/5), trên sân Visakha (hay còn gọi là sân Prince) tại Phnom Penh (Campuchia), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Một trong những nhược điểm mà U22 Việt Nam từng bộc lộ trong trận đấu với U22 Lào hôm 30/4 vừa qua, đó là khả năng chống bóng bổng kém.

Nếu các cầu thủ Lào kết thúc tốt hơn, họ đã có thể chọc thủng lưới U22 Việt Nam từ các tình huống không chiến mà họ tạo ra trong hiệp hai, trong đó bao gồm một pha đánh đầu dội xà ngang và một tình huống đánh đầu đúng vào vị trí của thủ môn Quan Văn Chuẩn ở cự ly gần.

U22 Việt Nam - U22 Singapore: Cẩn thận với các pha bóng bổng - 1

U22 Việt Nam chống bóng bổng không giỏi (Ảnh: Khoa Nguyễn).

So về thể hình, lứa cầu thủ hiện tại của U22 Việt Nam không có quá nhiều cầu thủ cao to như thế hệ từng vô địch SEA Games hai lần liên tiếp vào các năm 2019 và 2022.

Ở hàng hậu vệ, chúng ta chỉ có mỗi trung vệ Lương Duy Cương (1m80) có thể hình tương đối, trong khi thủ môn Quan Văn Chuẩn (1m81) cũng không quá to lớn đối với một thủ thành, khiến cho U22 Việt Nam gặp nhiều bất lợi trong các pha không chiến.

Sở dĩ phải nói đến bóng bổng, vì đây là một trong những điểm mạnh nhất của U22 Singapore nói riêng và bóng đá đảo quốc sư tử nói chung.

Đối đầu với đối thủ giỏi khai thác các tình huống bóng bổng, cầu thủ U22 Việt Nam cần hạn chế các pha phạm lỗi gần khu vực 16m50, bởi U22 Singapore có khi chỉ chờ những tình huống cố định, rót bóng bổng vào giữa để cho các cầu thủ của họ khai thác.

Đó là những gì mà U22 Việt Nam cần phải đề phòng, nhưng dù sao đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn được đánh giá cao hơn đối phương về mặt kỹ thuật.

U22 Việt Nam - U22 Singapore: Cẩn thận với các pha bóng bổng - 2

U22 Việt Nam hơn đối thủ ở kỹ thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu U22 Việt Nam chơi đúng sức, chúng ta hoàn toàn có thể dồn ép Singapore vào thế chống đỡ, rồi lộ ra những sai lầm.

Điều quan trọng nằm ở chỗ chúng ta phối hợp với nhau nhịp nhàng, tạo ra các khoảng trống trước khung thành Singapore, trước khi kết thúc đối thủ lúc đối thủ chưa kịp nhận ra và chưa kịp bọc lót cho nhau.

Khả năng xoay trở của cầu thủ Singapore không tốt, thế nên với những pha phối hợp nhanh như cách mà U22 Việt Nam ghi 2 bàn thắng vào lưới đội Lào cách đây 3 ngày, U22 Singapore cũng sẽ gặp khó.

Ở cả 2 bàn thắng của U22 Việt Nam vào lưới đội Lào, các tiền vệ ở biên chuyền bóng vào giữa rất nhanh, trong khi các chân sút ở phía trong chiếm lĩnh vị trí và dứt điểm một chạm theo phong cách hiện đại.

Đây là lối chơi mà U22 Singapore rất ngán. Chính vì thế, chỉ cần U22 Việt Nam phát huy điểm mạnh của chính mình, đồng thời không phạm sai sót trong phòng ngự, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đủ sức đánh bại U22 Singapore.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-0