"U22 Lào gây bất ngờ, nhưng U22 Việt Nam sẽ càng đá càng hay"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù U22 Việt Nam vất vả giành chiến thắng 2-0 trước đội Lào, nhưng chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh bất ngờ dành lời khen cho đoàn quân trong tay HLV Philippe Troussier.

U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Lào ở trận mở màn SEA Games 32

Về trận đấu diễn ra tối 30/4 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Theo tôi, U22 Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu này. Đó là một lối chơi chủ động, các cầu thủ khi có bóng phối hợp với nhau bằng những đường chuyền và các pha phối hợp nhóm".

"Ngay cả trong phòng ngự, các cầu thủ của HLV Troussier khi có bóng cũng không phá bừa lên trên mà thực hiện những đường chuyền có chủ đích, có thể là chuyền ngắn hoặc chuyền dài tùy theo tình huống trên sân" - ông Vinh nói thêm.

U22 Lào gây bất ngờ, nhưng U22 Việt Nam sẽ càng đá càng hay - 1

U22 Việt Nam có 3 điểm cần thiết trước đội Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước U22 Lào, U22 Việt Nam gặp nhiều vất vả, thậm chí có thời điểm chúng ta còn bị đối thủ gây áp lực và suýt bị thủng lưới, tuy nhiên chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, bằng cặp mắt chuyên môn tinh tường của mình, có nhận định khác.

Ông Vinh phân tích: "Bóng đá Lào có tiến bộ trong vài năm qua, chúng ta không thể phủ nhận sự tiến bộ này. Ngoài ra, khi gặp U22 Việt Nam, có vẻ như cầu thủ đội Lào quyết tâm hơn bình thường. Họ hiểu chúng ta, nên trận này không hề dễ đá".

"Những thời điểm mà U22 Lào gây áp lực cho U22 Việt Nam chính là những thời điểm họ gây bất ngờ cho chúng ta. Nhưng về phía U22 Việt Nam, tôi cho rằng đây là đội bóng có lối chơi tấn công nhanh nhất mà tôi chứng kiến trong số các đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Các pha phối hợp tấn công của U22 Việt Nam hoàn toàn chủ động, chứ không hề cầu may" - ông Vinh khẳng định.

Vị chuyên gia bóng này bình luận kỹ hơn về các bàn thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào: "Ở bàn thắng đầu tiên, đó là pha ghi bàn rất đẹp của tiền đạo Văn Tùng, mang dáng dấp của bóng đá hiện đại, từ người chuyền cho đến người dứt điểm: Càng ít chạm càng tốt".

U22 Lào gây bất ngờ, nhưng U22 Việt Nam sẽ càng đá càng hay - 2

U22 Lào tỏ ra hiểu U22 Việt Nam, gây không ít khó khăn cho đoàn quân của HLV Troussier (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Bàn thắng thứ hai của Văn Khang chuyền cho Quốc Việt dứt điểm càng hay hơn, bóng được mở ra biên rất thoáng, rồi cầu thủ ở biên cũng xử lý ít chạm để tạo cơ hội ghi bàn thuận lợi cho đồng đội" - vẫn là lời của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh.

Cũng giống như chuyên gia Đoàn Minh Xương từng nhận định trước đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng càng vào sâu tại giải năm nay, U22 Việt Nam sẽ càng chơi hay.

Ông Vinh chia sẻ: "Triết lý mới về lối chơi chủ động cầm bóng tấn công của HLV Philippe Troussier đang phát huy tác dụng, càng vào sâu tại giải U22 Việt Nam sẽ càng chơi hay, khi các vị trí trên sân ngày một gắn kết và ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm".

"Theo quan điểm của tôi, U22 Việt Nam hoàn toàn sáng cửa tại SEA Games năm nay, họ sẽ vào bán kết và sau đó vào đến chung kết của giải. Lứa cầu thủ hiện tại khá đồng đều, dù đúng là trong đội hình hiện không có dạng ngôi sao nổi bật hẳn lên như Phạm Văn Quyến hay Nguyễn Quang Hải ở các kỳ SEA Games trong quá khứ" - chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh dự đoán.