1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 Việt Nam - U21 Thái Lan: Khách nhỉnh hơn chủ?

(Dân trí) - Qua những gì đã thể hiện tại vòng bảng, U21 Thái Lan được đánh giá cao hơn U21 Việt Nam. Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và người ta hy vọng đội chủ nhà tạo được bất ngờ trong trận bán kết giải U21 quốc tế diễn ra vào lúc 18h ngày 25/12.

U21 Việt Nam chỉ vào bán kết bằng vé vớt, nhờ hơn U21 Myanmar chỉ số phụ. Từ đầu giải đến giờ, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức chưa thắng trận nào, họ chỉ hoà với U21 Myanmar trong ngày ra quân, sau đó thua Yokohama FC (Nhật Bản) ở trận thứ 2.

Sau trận thua đấy, U21 Việt Nam vẫn vào bán kết, nhờ... thua ít bàn hơn so với Myanmar, cũng trước Yokohama. Đấy chính là lý do mà HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam cho rằng đội bóng mà ông có trong tay có chất lượng chưa cao, nếu so sánh với thế hệ của Công Phượng và các đồng đội cách nay vài năm.

Tuy nhiên, đấy có thể chỉ là cách mà HLV Phạm Minh Đức giảm áp lực cho các học trò của mình trước vòng bán kết. Khi bóng chưa lăn, chưa thể nói trước được điều gì.

U21 Việt Nam có tạo được bất ngờ ở trận bán kết? (ảnh: Nguyễn Đình)
U21 Việt Nam có tạo được bất ngờ ở trận bán kết? (ảnh: Nguyễn Đình)

U21 Việt Nam vẫn có một số điểm sáng ở vòng bảng, ví dụ như vị trí của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng, người luôn thi đấu rất chững chạc, và là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội bên cạnh.

Ngoài ra, nếu HLV Phạm Minh Đức mạnh dạn sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng, người từng thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam tại giải châu Á cách nay vài tháng, có thể chất lượng hàng thủ của đội tuyển U21 Việt Nam tại giải năm nay sẽ tiếp tục được cải thiện.

Điểm yếu của đội tuyển U21 Việt Nam là chưa có được sự gắn kết, do các cầu thủ được tập trung từ nhiều nguồn, lại chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Thành ra, sau khi trải qua 2 trận vòng bảng, các thành viên của đội có thể đã hiểu nhau hơn.

Vả lại, do tính chất của các trận đấu knock-out nằm ở chỗ các đội bóng có thể ra sân với tiêu chí đảm bảo mành lưới nhà trước, rồi mới nghĩ đến chuyện chọc thủng lưới đối phương sau, vì vậy U21 Việt Nam hoàn toàn có thể chọn lối đá phòng ngự phản công.

U21 Thái Lan được đánh giá là đội mạnh hơn, thì cứ việc để họ chủ động tấn công. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức nếu có lối chơi hợp lý và chớp nhoáng trong các pha phản công vẫn có thể kết liễu đối thủ.

Ngoài ra, chưa chắc đội tuyển U21 Thái Lan hiện tại là đội bóng đã tập hợp những cầu thủ tốt nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng trong lứa tuổi, nên U21 Việt Nam cũng không có gì phải quá e ngại họ. Cũng đừng quên rằng U21 Việt Nam đang có lợi thế sân nhà.

Trận bán kết thứ 2 của giải U21 quốc tế 2016 – cúp Clear Men, giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18h, ngày 25/12, trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Kim Điền

U21 Việt Nam - U21 Thái Lan: Khách nhỉnh hơn chủ? - 2