1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U21 quốc tế

U21 Việt Nam thắng đậm Thái Lan

(Dân trí) - Bất chấp cơn mưa nặng hạt, U21 Việt Nam vẫn có một màn trình diễn rất tốt, rồi hạ Thái Lan với tỷ số 3-1. Trong khi đó, U19 Việt Nam lại thúc thủ 0-1 trước Malaysia và phải gặp đàn anh U21 Việt Nam trong trận bán kết…

Chỉ cần hòa là có ngôi đầu bảng A, nhưng U21 Việt Nam vẫn ào ạt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, Thái Lan dường như muốn gặp Malaysia trong trận bán kết hơn là đối đầu với U19 Việt Nam, nên đội bóng trẻ xứ Chùa vàng thi đấu khá uể oải.

 

Chỉ trong 5 phút đầu tiên, Việt Nam đã có những cơ hội có thể mở tỷ số, nhưng từ cự ly gần, lần lượt Đình Bảo (20) và Đức Tài (11) lại không thắng được thủ môn Yen Arom (22) bên phía Thái Lan.

 

U21 Việt Nam thắng đậm Thái Lan - 1
U21 Việt Nam (trắng) chiến thắng thuyêt phục trước Thái Lan - Ảnh: Sơn Dũng
 
Mặc dù vậy, khán giả chủ nhà cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng của U.21 Việt Nam. Phút 33, từ một pha hỗn loạn trong khu vực 16m50 của Thái Lan, Xuân Hiếu (21) sút tung nóc lưới đội khách, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

 

Hưng phấn sau khi có được bàn thắng, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng càng đẩy nhanh tốc độc trận đấu, buộc Thái Lan phải chống đỡ rất vất vả. Cuối hiệp 1, tiền vệ Kiên Trung (14) có liền 2 cú sút trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng cả 2 lần ấy, bóng đều không chịu chui vào lưới.

 

Nửa sau của trận đấu cũng diễn ra tương tự như nửa đầu, .21 Việt Nam tiếp tục áp đảo còn Thái Lan chỉ biết co về chịu đựng.

 

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, đội U.21 Việt Nam đã nhân đôi cách biết từ một pha ghi bàn tuyệt đẹp. Xuất phát từ quả phạt cách khung thành đối phương khoảng 30m, Duy Lam (2) sút như trái phá hạ gục thủ môn Yen Arom (22), giúp đội chủ nhà dẫn 2-0.

 

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua choáng váng, Thái Lan lại thua tiếp bàn thứ 3 ở phút 62. Trong tình huống này, Đức Tài (11) đi bóng nhanh bên phía trái, trước khi chuyền như đặt cho Đức Nhân (17) đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.

 

Phải đến khi bị dẫn 3 bàn, Thái Lan mới tấn công nhiều hơn. Nhưng tất cả những gì mà họ làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Thomma (15) ở phút 66, trước khi thua chung cuộc 1-3. Trận thắng này giúp U21 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A.

 

U21 Việt Nam thắng đậm Thái Lan - 2
U19 Việt Nam không thể vượt qua Malaysia - Ảnh: Sơn Dũng
 
Về đối thủ của U.21 Việt Nam trong trận bán kết là U.19 Việt Nam, HLV Đinh Văn Dũng của U.21 Việt Nam cho biết: “U.19 Việt Nam đã tập trung với nhau trong thời gian dài nên rất hiểu ý nhau. Đấy là đội bóng tốt, họ thua Malaysia chẳng qua vì thiếu tập trung và phung phí quá nhiều cơ hội”.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U.19 Việt Nam do phung phí quá nhiều cơ hội, nên để thua Malaysia với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận này được ghi do công của Ravindran (11) bên phía Malaysia.

 

Bàn thắng vừa nêu cũng giúp cho Ravindran giành giải thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên. Riêng giải cầu thủ xuất sắc nhất trận thuộc về thủ môn Syamin (1) bên phía Malaysia.

 

Trận thua buộc U.19 Việt Nam tuột xuống vị trí thứ 2 bảng B và phải gặp đàn anh U.21 Việt Nam trong trận bán kết ngày 29/10.

 

Lịch thi đấu và kết quả giải U21 quốc tế

 

Ngày 23/10

 

15h30, Singapore – Malaysia 1-1

18h00, Việt Nam – Myanmar 5-1

 

Ngày 25/10

 

15h30, Myanmar – Thái Lan 0-4

18h00, U.19 Việt Nam – Singapore 1-2

 

Ngày 27/10

 

15h30, Malaysia – U.19 Việt Nam 1-0

18h00, Thái Lan – Việt Nam 1-3

 

Ngày 29/10

 

15h30, bán kết 1: Thái Lan - Malaysia

18h00, bán kết 2: U.21 Việt Nam – U.19 Việt Nam

 

Ngày 31/10

 

15h30, tranh hạng 3: Hai đội thua ở bán kết

18h00, chung kết: Hai đội thắng ở bán kết

 

Kim Điền