1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U21 HA Gia Lai - U21 Thái Lan: Chờ Công Phượng tỏa sáng

(Dân trí) - U21 HA Gia Lai bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch U21 quốc tế với cuộc so tài với U21 Thái Lan vào lúc 18h ngày 20/12 trên sân Thống Nhất. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi sẽ được chứng kiến Xuân Trường, Công Phượng tỏa sáng đối thủ được coi là mạnh nhất ở giải đấu này

Gần như chắc chắc, đội hình U21 HA Gia Lai sẽ là nền tảng của U23 Việt Nam tham dự SEA Games năm sau. Những ngôi sao như Samphaodi hay thần đồng Worachit sẽ là tinh hoa của U23 Thái Lan đến Malaysia để bảo vệ tấm HCV danh giá nhất khu vực Đông Nam Á

HLV Sritharo của U21 Thái Lan tuyên bố họ đến giải U21 quốc tế với tham vọng vô địch và vị HLV này cũng khẳng định đây là lứa U21 mạnh nhất của họ thay vì “đội hình 3” trong những năm gần đây họ tham dự.


Công Phượng là cầu thủ đáng chú ý nhất ở giải U21 quốc tế

Công Phượng là cầu thủ đáng chú ý nhất ở giải U21 quốc tế

U21 Thái Lan có vô số cơ sở để thị uy sức mạnh của mình, không chỉ vì các đàn anh vừa giương cao Cúp vàng ở AFF Cup 2016. Trong tay HLV Sritharo đang có những cầu thủ rất chất lượng như Samphaodi hay Worachit, những hung thần của bóng đá trẻ Thái Lan từng làm khốn đốn các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Còn nhớ ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015, Worachit là người điền tên vào bảng tỷ số để giúp U19 Thái Lan quật ngã U19 Việt Nam 6-0. Bộ đôi cầu thủ này được các CLB Nhật Bản để ý, Samphaodi vừa tròn 21 tuổi, còn Worachit mới chỉ 19 xuân xanh.

Phát biểu trước báo giới, HLV Sritharo cho hay: “Đội hình này để chuẩn bị SEA Games tới. Tôi biết giải năm nay có vài cầu thủ Việt Nam và vài cầu thủ Myanmar sẽ đến dự SEA Games ở Malaysia. Thế nên muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch giải này”.

U21 Thái Lan chỉ sử dụng thuần đội hình trẻ và họ không có gương mặt nào cùng Thái Lan thi đấu ở AFF Cup 2016. Tuy nhiên U21 HA Gia Lai lại khác, khi trong tay HLV Grachen đủ ba ngôi sao là Công Phượng, Xuân Trường và Văn Thanh.

Văn Thanh và Xuân Trường đã có một giải AFF Cup đầy thành công, khi được đánh giá là những người xuất sắc nhất ở đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Công Phượng đã có một giải đấu không được như ý khi ngồi dự bị và không để lại dấu ấn khi vào sân.

Tại giải đấu này năm ngoái, Công Phượng đã lập cú đúp trong trận chung kết giúp U21 HA Gia Lai vô địch. Tuy nhiên năm nay, U21 HA Gia Lai không có sự phục vụ của Tuấn Anh nên chắc chắn, sức mạnh của họ cũng bị ảnh hưởng.

U21 HA Gia Lai chắc chắn cũng có những sức ép bởi giải đấu này họ được chơi trên sân nhà và có đến 4 tuyển thủ quốc gia. Bên cạnh đó, đội bóng của bầu Đức cũng có những sức ép không nhỏ xung quanh việc phải chơi đẹp mắt để chiều lòng khán giả.

Bóng đá Việt Nam ít khi thắng được Thái Lan và lần gần đây nhất là lứa U21 Việt Nam thắng U21 Thái Lan ở giải quốc tế cách đây 2 năm. Nhưng đó là giải đấu người Thái mang đến đội hình “hạng ba” còn lần này, liệu Công Phượng và đồng đội có lặp lại kỳ tích, khi U21 Thái Lan năm nay hoàn toàn khác?

TL