1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

18h, ngày 8/1, U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản

U19 Việt Nam và khao khát đánh bại nền bóng đá số 1 châu Á

(Dân trí) - Đích đến cuối cùng của U19 Việt Nam trong năm 2014 là VCK U19 châu Á. Chính vì thế, trong giai đoạn này, càng đụng đối thủ mạnh thì đội bóng của HLV Graechen Guillaume càng có thêm nhiều điều bổ ích được đúc kết, và U19 Nhật Bản là dạng đối thủ như thế.

Dù U19 Nhật Bản thất bại trước U19 Tottenham (Anh) trong trận ra quân, nhưng chính HLV Graechen Guillaume của U19 Việt Nam vẫn đánh giá rất cao đội bóng trẻ đến từ xứ Phù Tang.

Thậm chí, theo vị HLV người Pháp, U19 Nhật Bản mới là đội bóng mạnh nhất giải đấu lần này. Thực tế những gì diễn ra trong trận đầu tiên cho thấy, U19 Nhật Bản không phải là đội bóng dễ “xơi”.

So về số cơ hội ghi bàn, U19 Nhật Bản không kém so với U19 Tottenham. Điều họ kém đội bóng đến từ nước Anh chính là số bàn thắng, do các chân sút Nhật Bản không biết tận dụng các cơ hội ghi bàn.

Chính điều đó khiến cho U19 Nhật Bản có nét gì đấy tương đồng với U19… Việt Nam. Đoàn quân của HLV Graechen Guillaume cũng có nhiều cơ hội hơn đối phương, sút khung thành nhiều hơn, nhưng lại ghi bàn ít hơn và thất bại.

Công Phượng (10) và các tiền đạo U19 Việt Nam cần hiệu quả hơn khi đối đầu với U19 Nhật Bản
Công Phượng (10) và các tiền đạo U19 Việt Nam cần hiệu quả hơn khi đối đầu với U19 Nhật Bản


Một nét tương đồng khác là lối chơi của U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản không có nhiều khác biệt. Đấy là một lối chơi nhuyễn, đan bóng ngắn, dựa trên nền tảng của dàn cầu thủ có kỹ thuật tốt.

Dù vậy, điểm khác biệt không nhỏ giữa U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam là các cầu thủ Nhật Bản có thể hình tốt hơn. Vì thế, khi cần phải giải quyết trận đấu bằng những tình huống bóng bổng và bóng dài, U19 Nhật Bản nguy hiểm hơn U19 Việt Nam.

Đặc biệt, U19 Nhật Bản có các trung phong có sức mạnh và có khả năng tì đè tốt, sẽ là những vũ khí nguy hiểm mà hàng thủ của U19 Việt Nam cần phải đề phòng.

Về phía đoàn quân của HLV Graechen Guillaume, dù thất bại trước U19 AS Roma, nhưng chúng ta cũng không bị đánh giá thấp. Lối chơi nhỏ và chất kỹ thuật của các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn gây chú ý.

Cũng theo HLV Graechen Guillaume, ông sẽ không thay đổi lối chơi của đội nhà, vẫn sẽ đá tấn công bằng các đường chuyền ban ngắn và các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ mà chúng ta đã quen thuộc.

Theo chúng tôi đây là lựa chọn hợp lý, bởi U19 Việt Nam đá hay nhất khi chơi theo cách này. Đồng thời, nếu thay đổi, chẳng khác nào chúng ta dùng sở đoản của mình để đấu với sở trường của đối phương.

Vấn đề cần làm là giải quyết sự hiệu quả trong tấn công. Khi đó, các chân sút, mà đặc biệt là Công Phượng và Văn Toàn cần dứt điểm tốt hơn. Công Phượng đã có 3 – 4 cơ hội tốt trong trận đấu với U19 AS Roma nhưng chưa ghi được bàn thắng.

Trước các đối thủ mạnh, bao gồm cả U19 Nhật Bản, việc tạo ra cơ hội chắc chắn không dễ, nên chúng ta phải biết cách tận dụng triệt để những cơ hội mà mình tạo ra.

Một vấn đề khác cần khắc phục chính là sự tập trung nơi hàng phòng ngự và phương án chống phản công. Do thường xuyên dâng đội hình lên cao, tập trung đông người bên phần sân đối phương, nên hàng phòng ngự của U19 Việt Nam thường xuyên đá trong thế mỏng người.

Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần có phương án chống phản công hữu hiệu, tránh lặp lại những sai lầm như từng mắc phải trong trận đấu với U19 AS Roma, bởi U19 Nhật Bản cũng không thiếu cầu thủ tấn công có tốc độ và giỏi đi bóng.

Khắc phục được các nhược điểm ấy, U19 Việt Nam sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn so với trận đầu tiên. Nếu U19 Việt Nam biết cách tận dụng các cơ hội mà mình tạo ra và ghi bàn dẫn trước trong hiệp 1, khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn.

Dù sao thì với lợi thế sân nhà, cộng với những bài học được rút ra sau trận đấu với U19 AS Roma, cửa thắng của U19 Việt Nam vẫn không nhỏ

Đội hình dự kiến

Thủ môn: Lê Văn Trường, hậu vệ: Lê Văn Sơn, Đông Triều, Trương Văn Thiết, Hồng Duy, tiền vệ: Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Thanh Tùng, tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Công Phượng.

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 2-1

Trọng Vũ