1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam sớm chia tay giải châu Á: Kết cục được báo trước

(Dân trí) - Có điều gì đó tiếc nuối bởi nếu U19 Việt Nam cứ chơi như 20 phút cuối trận, họ có thể giành ít nhất 1 điểm trước U19 Australia. Tuy nhiên, đây là tất cả sự cố gắng của đội bóng áo đỏ ở giải đấu năm nay. Để làm được những gì như các lứa trước, họ cần có thêm nhiều yếu tố quan trọng nữa.

Sau trận ra quân thua U19 Jordan, U19 Việt Nam không còn một con đường nào khác là phải đánh bại U19 Australia để có cơ hội đi tiếp tại bảng C.

Đây là nhiệm vụ vô cùng khó, nhưng không phải không thể bởi trong quá khứ, lứa của Công Phượng, Xuân Trường từng thắng Australia với tỷ số 5-1. Hơn nữa, với các giải đấu trẻ, các cầu thủ thường hay gây bất ngờ với những màn trình diễn khó lường.


U19 Việt Nam đã thất bại trước đối thủ mạnh và chơi sắc sảo hơn

U19 Việt Nam đã thất bại trước đối thủ mạnh và chơi sắc sảo hơn

Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra với U19 Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận thất bại theo một kịch bản sớm được dự đoán. Đó là việc U19 Australia tạo ra thế trận dồn ép, chơi bóng bổng, tận dụng tối đa thể hình, thể lực.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận 1 chiều, khi các cầu thủ Australia chủ động tấn công, trong khi U19 Việt Nam chơi với đội hình thấp bên phần sân nhà. Thực tế thì đội bóng xứ Chuột túi không quá mạnh, bằng chứng là những pha tấn công của họ rất đơn giản, và những tình huống vây hãm khung thành U19 Việt Nam cũng không có sự đột biến.

Cả hai bàn thắng của U19 Australia đền xuất phát từ sai lầm của hàng thủ U19 Việt Nam chứ không phải là kết quả của một thế trận dồn ép, gây sức ép lớn. Điều đó khiến người xem cảm thấy tiếc nuối, là sau khi U19 Việt Nam vùng lên trong hiệp 2 và có bàn thắng rất quý giá của Văn Nam.

Đây là trận đấu mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam không có gì để chê, nhưng như vậy là chưa đủ để tạo nên một đội bóng mạnh. U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chỉ là cái bóng của những lứa Công Phượng, Xuân Trường, hay gần đây là Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh…

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thiếu nhiều yếu tố quan trọng, đó là một lối chơi được định hình rõ nét, một nền tảng thể lực sung mãn và đặc biệt là những cá nhân nổi bật để làm nên sự khác biệt.

Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn sau hai trận đấu cũng chưa cho thấy dấu ấn đậm nét của mình. Có thể ông không có những cầu thủ giỏi trong tay, nhưng ít ra lối chơi của U19 Việt Nam cũng phải được thể hiện rõ hơn, thay vì cứ đá đều đều, nhạt nhạt.

Nói tóm lại, việc U19 Việt Nam sớm chia tay giải châu Á sau 2 trận thua không phải là kết quả bất ngờ, mà nằm trong dự đoán. Đây sẽ là sân chơi bổ ích với các cầu thủ trẻ để họ biết mình đang đứng ở đâu. Nên nhớ rằng chính lứa U19 hiện tại, sẽ là nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2021 trên sân nhà.

Hoàng Quốc