1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U19 Việt Nam sẽ có diện mạo mới ở VCK châu Á?

(Dân trí) - Không có thay đổi nào về mặt nhân sự ở đội tuyển U19 Việt Nam so với giải U19 Đông Nam Á, ngoại trừ 3 cái tên vốn đã được tập, nhưng chưa được thi đấu cách nay hơn nửa tháng. Dù vậy, người ta vẫn mong những nét mới trong lối chơi của đội.

Đề cao tính ổn định

Việc HLV Graechen Guillaume giữ lại y nguyên 23 cầu thủ từng được ông mang ra Hà Nội dự giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình không làm người ta bất ngờ.

Với vị HLV người Pháp, có lẽ quãng thời gian từ sau giải U19 Đông Nam Á – cúp Nutifood cho đến VCK giải U19 châu Á ở Myanmar không có nhiều để ông thực hiện những sự xáo trộn về mặt nhân sự. Có lẽ HLV Graechen Guillaume cho rằng ráp cầu thủ mới toanh vào đội tuyển U19 lúc này có thể sẽ khiến đội xộc xệch, vì người mới không có đủ thời gian để hòa nhập với người cũ.

3 gương mặt chưa từng được thi đấu trên sân Mỹ Đình hơn nửa tháng trước gồm thủ Minh Long, hậu vệ Ksor Úc và tiền vệ Thanh Hậu thật ra cũng không mới. Họ vẫn tập luyện chung với cả đội từ đó đến giờ, chỉ là không được đăng ký, vì quy định của giải Đông Nam Á chỉ cho phép đăng ký 20, thay vì 23 cầu thủ mỗi đội như VCK giải U19 châu Á.

Thậm chí, đội hình chính thức của U19 Việt Nam cho đến lúc này cũng đã được hình thành, cũng không có mấy khác biệt so với hồi giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam đang đi tìm sự đa dạng trong lối chơi
U19 Việt Nam đang đi tìm sự đa dạng trong lối chơi

Những cái tên được kỳ vọng chắc chắn vẫn là Công Phượng nơi tuyến đầu, Tuấn Anh, Xuân Trường ở hàng tiền vệ, cùng 2 hậu vệ cánh là Hồng Duy và Văn Sơn.

Phương án mà người ta chờ đợi đội tuyển U19 Việt Nam có thêm tiền vệ chuyên trách khâu phòng ngự cho đến lúc này là không có. HLV Graechen Guillaume không chọn người mới, có lẽ vì với riêng vị HLV người Pháp (xin nhấn mạnh là với riêng ông Guillaume thôi nhé), ông không thấy cầu thủ phù hợp.

Hoặc giả ông sợ rằng đặt người mới vào bên cạnh Xuân Trường hay Tuấn Anh có thể khiến một trong hai cầu thủ trên mất đi sự nhịp nhàng mà họ vốn có lâu nay. Gì thì gì, vẫn phải tôn trọng lựa chọn về mặt nhân sự của HLV trưởng, còn kết quả trên sân bóng sẽ trả lời ông đúng hay sai khi đưa ra lựa chọn của mình.

Lối chơi sẽ đa dạng hơn?

Trong thời gian gần đây, HLV Graechen Guillaume cho các cầu thủ tập bóng dài, đá giãn biên và phản công. Với mọi đội bóng trên thế giới, đấy là điều bình thường, nhưng với U19 Việt Nam, đặc biệt là với các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá HAGL-Arsenal.JMG, đấy là điều rất lạ.

Cầu thủ của HLV Graechen Guillaume lâu nay vốn chỉ quen với đá nhỏ, phối hợp nhóm, ban bật nhanh, chứ hơn 1 năm trước, họ hầu như không biết đá dài, không biết chơi vượt tuyến, càng không biết thế nào là hiệu quả trong các pha phản công nhanh.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một đội bóng có nhuần nhuyễn cách mấy, xuất sắc cách mấy trong khâu phối hợp nhỏ thì cũng sẽ đến lúc bị đối thủ bắt bài, nếu chúng ta chỉ có một bài.

Đấy là lý do mà HLV Graechen Guillaume đang hướng cho các cầu thủ trong tay ông đến những bài bản mới, đa dạng hơn. Điều quan trọng với U19 Việt Nam lúc này là khi chúng ta ra sân, không thể cho đối thủ đoán được chúng ta sẽ đá theo lối nào, rồi từng thời điểm khác nhau trong cùng một trận đấu, chúng ta sẽ chơi ra sao?

Nếu vậy thì U19 Việt Nam cần phải chuẩn bị nhiều phương án, phải biết nhiều cách khác nhau để tiếp cận khung thành đối phương. Thành ra, việc HLV Graechen Guillaume cho các cầu thủ của ông tập bài mới sẽ là không thừa.

Người hâm mộ cũng hy vọng rằng U19 Việt Nam sẽ đa dạng hơn so với chính chúng ta hơn 1 năm qua, bởi các đối thủ mà chúng ta sắp đụng phải ở VCK giải châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều chẳng phải tay mơ. Muốn vượt qua họ, đội bóng của vị HLV người Pháp dứt khoát không thể để họ đọc được lối chơi của chúng ta.

Hy vọng rằng những con người cũ, từng gắn bó với nhau trong thời gian dài sẽ giúp cho chất kết dính trong đội tuyển U19 tăng lên, trong khi những bài vở mới sẽ giúp cho chính các cầu thủ này, và chính đội bóng này làm mới mình.

Kim Điền