1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U19 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại U19 châu Á

(Dân trí) - Ngay sau khi về nước với ngôi Á quân giải vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Graechen đã lại tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng (Gia Lai), để chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn là vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Sau khi về Việt Nam, toàn đội được nghỉ ngơi 2 ngày. Đây cũng là thời gian để BHL kiểm tra những chấn thương của các cầu thủ trong đội. Do có nhiều “thương binh”, HLV Guillaume Graechen đã gọi bổ sung 3 cầu thủ Ksor Úc, Vũ Tuyên Quang và Duy Mạnh.

Được biết, ngay sau khi về nước, Xuân Trường và Trùm Tỉnh đã được đưa đi khám tại bệnh viện Đại học Y Dược – HA Gia Lai để khám xét mức độ nặng nhẹ của chấn thương.
 
U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch vòng loại châu Á

U19 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch vòng loại châu Á

Trước đó, Xuân Trường bị rạn xương cổ tay trong trận đá với Myanmar ở vòng bảng, phải nghỉ tập luyện ít nhất 4 tuần. Còn Trùm Tỉnh bị gãy sống mũi trong trận chung kết với Indonesia.

Ngoài Xuân Trường và Trùm Tỉnh, rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam khác cũng bị chấn thương sau trận chung kết.

Tin vui với người hâm mộ Việt Nam, khi chấn thương của Xuân Trường bình phục rất nhanh. Theo kết luận của bác sĩ, đội trưởng của U19 Việt Nam có thể sẽ thi đấu được trong khoảng 10 ngày nữa. Như vậy, cơ hội tham dự vòng loại châu Á với Xuân Trường vẫn còn nguyên.

Xuân Trường được HLV Guillaume Graechen nhận xét là cầu thủ có ảnh hưởng nhất đến lối chơi của U19 Việt Nam. Chính việc vắng Xuân Trường nên trong trận bán kết gặp Lào và chung kết với Indonesia, tuyến giữa của U19 Việt Nam đã mất đi nhiều sức mạnh.

Nếu như Xuân Trường đủ thời gian để bình phục trước khi vòng loại châu Á khởi tranh, thì Trùm Tỉnh gần như sẽ phải chia tay với giải đấu này. Được biết, sau khi được các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược – HA Gia Lai khám, Trùm Tỉnh đã được phẫu thuật nâng sụn mũi.

Bầu Đức cho biết, toàn bộ các cầu thủ sẽ được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và bất cứ cầu thủ nào chưa sẵn sàng, sẽ được nghỉ ngơi. “Tương lai các em còn dài nên chúng ta không thể mạo hiểm”, bầu Đức nói.

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Vòng loại châu Á chúng tôi phải gặp những đối thủ rất mạnh, nên hy vọng các trụ cột sẽ sớm bình phục, bước vào tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này”.

Dù chỉ giành ngôi Á quân, nhưng U19 Việt Nam đã có giải vô địch Đông Nam Á thành công. Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, thầy trò HLV Graechen lại bắt đầu hướng tới một sân chơi tầm cỡ hơn, khốc liệt hơn: vòng loại U19 châu Á.

Theo kế hoạch đã được HLV Guillaume trình lên VFF, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia dự vòng loại U19 châu Á vào ngày 1/10 tới. Tại vòng loại U19 chấu Á, U19 Việt Nam ở bảng F cùng các đội, U19 Hong Kong, U19 Đài Loan, U19 Australia. VCK sẽ diễn ra tại Myanmar năm 2014.

Các đội tại mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất tại các bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại VCK. 7 suất vé còn lại thì có 1 suất thuộc về chủ nhà Myanmar, 6 suất thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại 9 bảng của vòng loại.

Mục tiêu của thầy trò HLV Guillaume chính là xếp nhất bảng để chắc 1 suất vào VCK. Theo đánh giá của giới chuyên môn, tấm vé ở bảng F nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U19 Việt Nam và Australia.

Ngô Linh