1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam chờ đợi gì từ các trận thử nghiệm trước giải U23 châu Á?

(Dân trí) - U23 Việt Nam đã và sẽ có 3 trận đấu thử nghiệm, trước thềm giải U23 châu Á 2020. Đó là 2 trận đấu với các đội bóng Hàn Quốc cùng trận giao hữu quốc tế với U23 Bahrain ở Thái Lan, ngay trước thềm giải đấu chính thức.

Cả 3 trận đấu này đều có ý nghĩa với U23 Việt Nam, ngoài chuyện giúp toàn đội ráp nối đội hình, làm nóng trước khi bước vào giải U23 châu Á, thì các trận đấu thử nghiệm còn giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo làm quen phần nào với các đối thủ.

3 đối thủ mà U23 Việt Nam đối diện tại bảng D, VCK U23 châu Á sẽ là CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE, 1 đội bóng đến từ Đông Á và 2 đội kia thuộc Tây Á. 

Trận giao hữu quốc tế với U23 Bahrain tại Thái Lan ít ngày tới đây rõ ràng là nhằm giúp các cầu thủ của HLV Park Hang Seo làm quen với lối chơi mang phong cách Tây Á, trước khi gập UAE và Jordan sau đó.

U23 Việt Nam chờ đợi gì từ các trận thử nghiệm trước giải U23 châu Á? - 1
U23 Việt Nam sẽ có những trải nghiệm tốt từ các trận thử nghiệm trước thềm VCK U23 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)

Không phải ngẫu nhiên mà U23 Việt Nam chọn Bahrain, trước đó là U23 Iran để đá giao hữu trước giải (nhưng giờ chót U23 Iran từ chối).

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo muốn làm quen với việc các cầu thủ Tây Á chơi thiên về kỹ thuật như thế nào? Mạnh ở đâu và yếu ở đâu?

Chắc chắn U23 Bahrain không hoàn toàn giống với U23 UAE hoặc U23 Jordan, nhưng về cơ bản, lối chơi của các đội bóng Tây Á khá tương đồng. Trình độ của Bahrain và UAE hay Jordan cũng ít có sự chênh lệch, nên đây là đối tượng cọ xát phù hợp.

Với 2 đội bóng mà U23 Việt Nam đụng độ trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, những đội này có đẳng cấp không quá cao, một chỉ là đội sinh viên, còn đội kia ở dạng bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do khoảng thời gian tại Hàn Quốc là khoảng thời gian đầu sau khi đội tuyển gom quân, nên không cần phải đá với đối thủ có trình độ cao. 

Và điều quan trọng là các đội bóng Hàn Quốc có phong cách chơi bóng tương tự như đội U23 CHDCND Triều Tiên, thiên nhiều về thể lực và sử dụng nhiều bóng bổng, nên việc đá với 2 đội tại Hàn Quốc cũng là cách giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thích nghi với đối thủ mà chúng ta sắp đụng độ tại giải U23 châu Á.

Không có trận đấu nào là không có ích, điều quan trọng là toàn đội rút ra được bài học gì, và chuẩn bị được những gì, thông qua các trận đấu thử nghiệm, trước khi tìm được sự nhuần nhuyễn, và tìm được đối sách thích hợp cho các trận đấu chính thức!

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đá trận ra quân vào ngày 10/1 gặp U23 UAE, trận đấu tiếp theo thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán U23 Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16/1.

Kim Điền

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020