1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan bổ sung thêm tinh binh dự vòng loại U23 châu Á 2019

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho bảng K vòng loại giải U23 châu Á sắp diễn ra rại Hà Nội, U23 Thái Lan đã gọi tiền đạo tuyển thủ quốc gia Supachai Jaided cùng cầu thủ Thái kiều cao gần 2m Marco Ballini vào đội tuyển, thể hiện quyết tâm cao tại vòng loại giải đấu này.

Lực lượng của U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á luôn là đề tài gây chú ý những ngày qua, bởi Thái Lan có giành bất cứ thứ hạng nào tại bảng K vòng loại, họ vẫn sẽ có mặt tại VCK vào đầu năm sau, do Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á năm 2020.

Dù vậy vào phút cuối, giới chức bóng đá đất Chùa Vàng quyết định cử lực lượng mạnh đến Hà Nội đá vòng loại, với mục đích muốn rà soát lực lượng, cũng như thử chất lượng của các đối thủ tại bảng K, đặc biệt là chất lượng của U23 Việt Nam – nhà đương kim Á quân U23 châu Á, đồng thời là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV nội dung bóng đá nam SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Trong số các tinh binh mà Thái Lan gọi vào đội tuyển, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, đáng chú ý có tiền đạo Supachai Jaided, các cầu thủ Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart hay Rattakorn Maikami. Tất cả những cầu thủ này đều là tuyển thủ quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2018.

U23 Thái Lan bổ sung thêm tinh binh dự vòng loại U23 châu Á 2019 - 1
Supachai Jaided sẽ là tiền đạo đáng chú ý nhất của đội tuyển U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á sắp diễn ra

Riêng Supachai Jaided là tiền đạo được chú ý rất nhiều, bởi anh thi đấu rất thành công trong thời gian gần đây, ghi được nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Còn ở nhóm cầu thủ vừa trải qua giải U22 Đông Nam Á năm 2019, Thái Lan có trung vệ được đào tạo tại Italia, có dòng máu Thái Lan là Marco Ballini.

Đây là cầu thủ cũng từng được gọi vào đội tuyển Thái Lan, trước thềm AFF Cup 2018, nhưng rốt cuộc bị loại vào giờ chót. Marco Ballini cao đến 1m98, là trung vệ có tầm vóc tốt nhất giải Thai-League và bóng đá Đông Nam Á hiện nay.

Những gương mặt đáng chú ý khác bên phía U23 Thái Lan, vừa tham dự giải U22 Đông Nam Á còn có Saringkan Promsupa, Jedsadakorn Kowngam hay Jaroensak Wonggorn – những tài năng trẻ của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Việc Thái Lan gom đủ lực lượng tốt dẹp tan câu hỏi về thái độ của đội này tại vòng loại giải U23 châu Á. Đội bóng đất Chùa Vàng thể hiện họ sẽ thi đấu với tinh thần tốt, thái độ nghiêm túc, và sẽ là đối trọng đáng kể của U23 Việt Nam và U23 Indonesia trong bảng K.

Trước đó, như đã đề cập, U23 Thái Lan có lẽ sẽ là đội bóng thi đấu với tinh thần thoải mái nhất tại vòng loại giải U23 châu Á năm nay. Dù bất cứ kết quả nào xảy ra ở vòng loại. đội bóng của HLV Alexandre Gama (người Tây Ban Nha) cũng sẽ vào VCK.

Thiện Nhân

U23 Thái Lan bổ sung thêm tinh binh dự vòng loại U23 châu Á 2019 - 2