1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 30

(Dân trí) - Với việc Ban tổ chức SEA Games 30 tổ chức môn bóng đá nam trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ gây khó khăn cho đội tuyển U22 Việt Nam, khi đội tuyển chúng ta vốn thường xuyên tập luyện trên sân cỏ thật.

Nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã quyết định tổ chức môn bóng đá nam trên mặt sân cỏ nhân tạo tại 3 SVĐ lớn của thủ đô Manila. Đây thực sự là tin không vui của thầy trò HLV Park Hang Seo, khi các cầu thủ U22 của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay vẫn tập luyện trên mặt cỏ thật.

Mặc dù vậy, các cầu thủ cũng buộc phải chấp nhận thách thức này khi họ vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị từ đây cho đến cuối năm. Ngoài chủ nhà Philippines, chỉ có ĐT U22 Campuchia có lẽ quen với việc thi đấu trên mặt sân nhân tạo, bởi năm 2017 Campuchia cũng từng tiếp đón Việt Nam với mặt cỏ nhân tạo ở vòng loại Asian Cup 2019.

U22 Việt Nam gặp khó tại SEA Games 30 - 1

Việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo sẽ khiến các cầu thủ không phô diễn được hoàn toàn các phẩm chất kỹ thuật của mình, ngoài ra họ còn rất dễ gặp các chấn thương do mặt sân cứng hơn cỏ tự nhiên.

Ngoài việc chốt môn bóng đá nam thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, chủ nhà Philippines cũng quyết định giữ nguyên độ tuổi tham dự môn bóng đá Nam tại SEA Games 2019 là U22+2. Nghĩa là mỗi đội sẽ được phép sử dụng thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, giống với quy định tại Olympic để các đội trong khu vực chuẩn bị cho chiến dịch dự Olympic Tokyo 2020.

Mỗi đội tuyển sẽ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, vì vậy HLV Park Hang Seo sẽ phải có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng trong việc điền tên các học trò vào danh sách dự SEA Games 2019.
 
Chiều nay (22/7), U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung ngắn ngày tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Trong đợt tập trung lần này, thầy Park gọi lên tuyển 26 cái tên, chủ yếu là những cầu thủ ít được thi đấu tại V-League hoặc đang thi đấu tại giải hạng Nhất.