1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Thái Lan thừa nhận thiếu sót sau trận thua U22 Trung Quốc

(Dân trí) - Phát biểu sau trận thua trước U22 Trung Quốc, HLV đội U22 Thái Lan, Thatchawan Sripan đã thừa nhận rằng đội bóng còn thiếu gắn kết.

Trong trận giao hữu diễn ra vào tối qua (9/11) trên sân Pathum Thani, U22 Thái Lan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U22 Trung Quốc. Trận đấu này cho thấy U22 Thái Lan vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm SEA Games khi bộc lộ khá nhiều thiếu sót.

U22 Thái Lan thừa nhận thiếu sót sau trận thua U22 Trung Quốc - 1

U23 Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm SEA Games

Sau trận đấu, HLV đội U22 Thái Lan, Totchtawan Sripan (người đang tạm thời dẫn dắt đội bóng trong lúc HLV Akira Nishino bận việc cùng đội tuyển quốc gia) đã thừa nhận về những điểm yếu của đội bóng vào lúc này.

Chia sẻ trên tờ Siam Sport, ông Totchtawan Sripan cho biết: “Ở trận đấu này, đội U22 Thái Lan vẫn chưa có sự an ý. Các cầu thủ thi đấu chưa thực sự gắn kết. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm trước thềm SEA Games”.

Sau trận đấu này, U22 Thái Lan sẽ có cuộc chạm trán với U22 Myanmar vào ngày 13/11 trên sân của Đại học Chulalongkorn. HLV Totchtawan Sripan cho biết ông sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình của U22 Thái Lan trong trận đấu sắp tới.

Thực tế, đây vẫn chưa phải là đội hình hoàn chỉnh của U22 Thái Lan tham dự SEA Games. Họ vẫn đang chờ đợi vào quyết định của HLV Akira Nishino xem có triệu tập 4 tuyển thủ quốc gia là Supachai Chaided, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta and Ekanit Panya hay không.

Bên cạnh đó, U22 Thái Lan cũng sẽ có khoảng thời gian ngắn làm quen với chiến thuật của HLV Akira Nishino trước thềm SEA Games. Toàn đội U22 Thái Lan sẽ lên đường sang Philippines vào ngày 23/11.

SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm chung bảng với Việt Nam, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Họ đang là đương kim vô địch của giải đấu. Mới đây, HLV Akira Nishino đã đặt mục tiêu giành chức vô địch giải đấu này.

Ông cho biết: “Mục tiêu của tôi đương nhiên là giành huy chương vàng SEA Games. Các HLV ngoại trước đây không thành công ở đấu trường SEA Games. Vì vậy, tôi hiểu rằng đây là thử thách với mình.

Đây là giải đấu khốc liệt với mật độ thi đấu rất dày, thậm chí, có những trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. Sắp tới, đội U22 Thái Lan sẽ có những trận giao hữu với Trung Quốc và Myanmar. Tôi sẽ theo dõi đội bóng thi đấu như thế nào. Bên cạnh đó, đội bóng cũng phải làm quen với mặt cỏ nhân tạo nữa”.

H.Long