1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam - U19 Mông Cổ: Giành lại tình cảm của người hâm mộ

(Dân trí) - Cũng với thành phần tương tự như thế này, đội tuyển U18 Việt Nam từng thất bại tại giải U18 Đông Nam Á cách nay vài tháng, trên sân Thống Nhất. Giờ, khi quay lại sân Thống Nhất ở vòng loại giải U19 châu Á, các cầu thủ muốn lấy lại tình cảm từ người hâm mộ.

(Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam gặp Mông Cổ sẽ diễn ra vào lúc 19h, ngày 6/11, trên sân Thống Nhất – TPHCM).

Vài tháng trước, dàn cầu thủ tương tự của bóng đá trẻ Việt Nam, khi khoác áo đội U18 đã gây thất vọng lớn tại giải U18 Đông Nam Á, cũng trên sân Thống Nhất. Trong đó, đáng buồn nhất là thất bại trước Campuchia, thất bại khiến cho HLV Hoàng Anh Tuấn phải mất việc.

Chính vì thế, đội U19 Việt Nam hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV mới, ông Philippe Troussier (người Pháp), ngoài việc phải tranh vé dự VCK U19 châu Á 2020, còn có thêm nhiệm vụ khác là lấy lại tình yêu nơi người hâm mộ bóng đá TPHCM nói riêng, và tình yêu của người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung.

May mắn đầu tiên cho đội U19 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á, đó là chúng ta rơi vào bảng J không quá nặng. Ngoại trừ Nhật Bản được đánh giá là ứng xử viên sáng giá nhất cho vi trí đầu bảng, còn lại Mông Cổ và Guam đều là các đại diện của những nền bóng đá yếu ở châu Á.

U19 Việt Nam - U19 Mông Cổ: Giành lại tình cảm của người hâm mộ - 1
Vài tháng sau thất bại tại giải U18 Đông Nam Á, các cầu thủ U19 Việt Nam muốn giành lại tình cảm từ người hâm mộ, tại vòng loại giải U19 châu Á (ảnh: Trọng Vũ)

Chính các HLV của 2 đội Guam và Mông Cổ, là các ông Karl Dennis Dodd và Bozik Rastislav cũng cho biết, mục tiêu của họ chủ yếu là học hỏi, tìm thêm cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, chứ không phải cạnh tranh thành tích trong bảng. 

Việc thắng Mông Cổ trong ngày ra quân với đội tuyển U19 Việt Nam, vì thế, không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ngay cả khi thắng, đội bóng của HLV Philippe Troussier cũng phải thắng với lối đá thanh thoát, bởi lối chơi thiếu thuyết phục là một nhược điểm của đội U18 Việt Nam trước đây, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, tại giải U18 Đông Nam Á vừa rồi.

Giới bóng đá Việt Nam nói chung muốn các cầu thủ của HLV Philippe Troussier chơi đa dạng hơn, có đường có nét hơn, so với đội bóng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo điều lệ của giải U19 châu Á 2020, 11 đội đừng đầu 11 bảng vòng loại, cùng với 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, sẽ giành quyền tham dự VCK của giải đấu này, diễn ra vào năm sau.

Chính vì thế, U19 Việt Nam cần thắng đậm Mông Cổ và Guam để so kè chỉ số phụ với các đội nhì bảng của các bảng khác, trong trường hợp chúng ta không thể tranh ngôi đầu với U19 Nhật Bản. 

Tin rằng, đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ biết cách làm gì để có được chiến thắng đậm, khi đối đầu với Mông Cổ trong trận ra quân.

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 4-0

Kim Điền

U19 Việt Nam - U19 Mông Cổ: Giành lại tình cảm của người hâm mộ - 2