1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỷ phú Abramovich lần đầu xuất hiện sau lệnh trừng phạt

H. Long

(Dân trí) - Phóng viên của Reuters đã chụp được hình ảnh của tỷ phú Abramovich lần đầu tiên kể từ sau khi ông chịu lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh.

Mới đây, tỷ phú Roman Abramovich đã chịu lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh. Trong đó, ông đã bị phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh… vào đất nước này. Điều đó khiến cho kế hoạch bán CLB Chelsea của nhà tài phiệt người Nga gặp khó.

Tỷ phú Abramovich lần đầu xuất hiện sau lệnh trừng phạt - 1

Tỷ phú Abramovich lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi nhận lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh.

Mãi tới hôm qua, ông chủ của Chelsea mới lần đầu xuất hiện trước công chúng. Phóng viên của Reuters đã chụp lại hình ảnh tỷ phú Abramovich đang ngồi trong phòng VIP ở sân bay quốc tế Ben Gurion ở thành phố Lod (Israel). Được biết, chuyến bay này sẽ di chuyển sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, không biết nhà tài phiệt người Nga có lên máy bay hay không. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng, ông đang có mặt ở một trong hai nước Israel hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Tỷ phú Abramovich xuất hiện khá giản dị. Ông chỉ mặc quần jean, khoác áo phao và đang tập trung xem điện thoại. Không ít người cảm thấy xót xa trước vẻ tàn tạ và già nua của ông chủ Chelsea.

Với việc bị 27 quốc gia thành viên EU hạn chế hoạt động, tỷ phú Abramovich đã lựa chọn Israel (nơi ông có quốc tịch thứ hai) làm nơi để "trú ẩn". Tuy nhiên, Ngoại trưởng của Israel, Yair Lapid khẳng định nước này không phải là nơi để những nhà tài phiệt Nga tránh sự trừng phạt.

Ông cho biết: "Israel không phải là nơi để những nhà tài phiệt tránh sự trừng phạt của Mỹ và Phương Tây đối với Nga".

Tỷ phú Abramovich lần đầu xuất hiện sau lệnh trừng phạt - 2

Đây là thời gian đầy khó khăn với nhà tài phiệt người Nga.

Vận hạn chưa qua với tỷ phú Abramovich khi BBC đã công bố tài liệu điều tra liên quan tới vấn đề tham nhũng của nhà tài phiệt này. Nhóm Panorama (đơn vị trực tiếp điều tra) đã nói chuyện với một cựu công tố viên trưởng người Nga. Một cuộc điều tra chỉ ra âm mưu lừa đảo đằng sau việc tư nhân hóa công ty Sibneft.

Ông Abramovich đã trả khoảng 250 triệu USD (190 triệu bảng Anh) cho công ty dầu mỏ này trước khi bán lại cho chính phủ Nga với giá 13 tỷ USD vào năm 2005.

Các luật sư của ông Abramovich nói với BBC rằng không có cơ sở để cáo buộc tỷ phú này đã tích lũy được tài sản rất đáng kể thông qua việc phạm tội.

Nhưng một tài liệu do BBC thu thập chỉ ra rằng chính phủ Nga đã bị lừa mất 2,7 tỷ USD trong thương vụ Sibneft. Hồi năm 2012, tỷ phú 55 tuổi từng bị một cộng sự cũ của Boris Berezovsky khởi kiện ở London. Dù thắng kiện nhưng ông Abramovich vẫn buộc phải khai ra việc kiếm lời từ vụ đấu giá năm 1995 ra sao. Nổi cộm là vụ đưa 10 triệu USD cho Berezovsky để đút lót một quan chức ở Điện Kremlin.

Tài liệu trên cũng cho rằng nhà chức trách ở Nga muốn buộc tội ông Abramovich về tội gian lận: "Những người điều tra của Cục Tội phạm Kinh tế đã đi đến kết luận nếu Abramovich bị xét xử, thì ông ấy phải đối mặt với cáo buộc về tội gian lận".