1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Việt kiều về nước: Mật lệnh cấm chỉ

Sợ con mình có thể “mắc bệnh ngôi sao”, cha mẹ Mạc Hồng Quân đã yêu cầu tuyển thủ này hạn chế tối đa việc tiếp xúc báo giới.

Facebook của Mạc Hồng Quân suốt ngày hôm qua được rất đông người truy cập. Thế nhưng hình ảnh cuộc hành trình về nước tập trung đội tuyển Việt Nam của tân tuyển thủ này chỉ vẻ vẹn một tấm hình anh chụp tại sân bay Prague, CH Czech.

Mạc Hồng Quân ở sân bay Prague, CH Czech
Mạc Hồng Quân ở sân bay Prague, CH Czech
Mạc Hồng Quân đã về tới TP Hồ Chí Minh lúc 14h chiều 18/1 sau hai chặng bay Prague – Paris và Paris – TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tiền vệ vừa hủy lịch thử việc với Hartha Berlin đã lập tức lên xe cùng mẹ về nhà người chị gái ruột đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. (Chị gái của Mạc Hồng Quân hiện đang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines, cô cũng đã từng sống tại CH Czech và đã về nước được 2 năm.) để tránh sự "săn đón" của báo giới.

Theo tiết lộ của Mạc Hồng Quân, anh được bố mẹ khuyên không nên dùng điện thoại di động cho tới khi lên tuyển tập trung. Dù rất nóng lòng và muốn được liên lạc với các đồng đội đã từng sát cánh bên mình trong màu áo U.22 Việt Nam hồi tháng 7 năm 2012 tại vòng loại U.22 Châu Á ngay sau khi về nước song Quân buộc phải nghe lời cha mẹ.

Mạc Hồng Quân về nước đã gây sự chú ý rất lớn với truyền thông Việt Nam những ngày qua. Mỗi nhất cử nhất động của tuyển thủ Việt kiều này luôn được “theo dõi” sát sao. Cha mẹ Hồng Quân thừa hiểu tác dụng ngược của việc con mình được săn đón như một ngôi sao. Vì thế, họ đã yêu cầu cậu con trai vừa tròn đôi mươi của mình hạn chế tiếp xúc với báo giới.

Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ được đào tạo bởi CLB Sparta Praha nhận được sự “chăm sóc đặc biệt” của giới truyền thông. Khi Mạc Hồng Quân tập luyện tại U.17 Sparta Praha, gia đình anh cũng đã nhiều phen phải “lẩn tránh” giới truyền thông CH Czech chỉ vì một tờ báo của nước này đã gọi anh là “Beckham Việt Nam” và dự đoán anh là tương lai của đội tuyển CH Czech.

Theo lịch trình, ngày mai (21/01) Hồng Quân sẽ trở ra Bắc để về Chí Linh, Hải Dương thăm ông bà nội. Sau đó anh sẽ lên Hà Nội để hội quân cùng các đồng đội và chính thức ra mắt trong màu áo ĐT Việt Nam.
 
Theo Tiểu Hàn
VTC