1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Pháp chia điểm, chia hy vọng dự Euro 2020 cùng Thổ Nhĩ Kì

(Dân trí) - Trên sân nhà, Pháp chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kì. Với một điểm, cả hai đội bóng này đang tràn đầy hi vọng cùng nhau giành vé dự vòng chung kết Euro 2020.

Tuyển Pháp chia điểm, chia hy vọng dự Euro 2020 cùng Thổ Nhĩ Kì

Pháp tiếp Thổ Nhĩ Kì trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng và giành ngôi đầu bảng, nhưng nhiệm vụ của thầy trò Deschamps không được hoàn thành. Thi đấu vượt trội trước đối thủ song phải tới mãi phút 76 đội chủ nhà mới mở được tỉ số trận đấu, bàn thắng của Pháp được ghi bởi Giroud.

Lợi thế dẫn bàn của Pháp không tồn tại được lâu, phút 82 Ayhan mang về cho đội khách bàn thắng gỡ hòa. Những phút ngắn ngủi còn lại không đủ để Pháp ghi bàn thắng thứ hai, kết quả 1-1 được giữ nguyên cho tới hết trận đấu và mỗi đội mang về một điểm.

Tuyển Pháp chia điểm, chia hy vọng dự Euro 2020 cùng Thổ Nhĩ Kì - 1

Giroud mở tỉ số cho Pháp chỉ vài phút sau khi vào sân từ ghế dự bị

Việc chỉ có được một điểm trên sân nhà, Pháp khiến cổ động viên đội nhà thất vọng. “Gà trống Gaulois” kiểm soát bóng tới 64% thời gian, tung ra tới 22 lần dứt điểm, song chỉ có năm lần bóng đi trúng khung thành đội khách. Thổ Nhĩ Kì kiểm soát bóng ít hơn, 36% thời gian, tung ra chỉ năm lần dứt điểm và một lần duy nhất bóng trúng cầu môn đội chủ nhà.

Xét về điểm số, một điểm mang tới cho cả Pháp và Thổ Nhĩ Kì hi vọng giành vé dự Euro 2020, bởi sau lượt trận thứ 8 cả hai đội bóng này đang có 19 điểm, hơn đội đứng thứ băn Iceland tới bốn điểm. Điều đó đồng nghĩa chỉ cần giành ba điểm trong hai lần trận còn lại Pháp và Thổ Nhĩ Kì sẽ chắc chắn đi tiếp mà không quan tâm tới Iceland.

Pháp hiện đang đứng sau Thổ Nhĩ Kì nhưng khả năng họ giành ngôi đầu bảng H rất lớn, trong hai trận còn lại Pháp đều thi đấu với các đối thủ yếu, gặp Moldova và Albania. Khả năng bỏ túi ba điểm đối với Pháp rất cao. Thổ Nhĩ Kì ở lượt trận tiếp theo gặp Iceland, ngay cả thua trận thì họ vẫn có quyền định đoạt số phận khi thi đấu với Andorra ở lượt cuối, còn nếu hòa Iceland thì họ sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2020.

Tuyển Pháp chia điểm, chia hy vọng dự Euro 2020 cùng Thổ Nhĩ Kì - 2
Màn ăn mừng chào theo kiểu quân đội của Thổ Nhì Kì đang gây tranh cãi lớn

Với lợi thế sân nhà, Pháp chủ động đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kì cho thấy họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Phút 17, hàng thủ đội khách xộc xệch sau pha uy hiếp của đội chủ nhà mở ra cơ hội dứt điểm cho Sissoko ở trung tâm vòng cấm, thật ngạc khiên thủ thành Gunok kịp di chuyển và đẩy được cú bắt vô lê của tiền vệ tuyển Pháp.

Thủ thành Gunok chơi rất xuất sắc, bất chấp sức ép liên tục của đội chủ nhà song anh vẫn đứng vững trước những lần dứt điểm của đối phương. Phút 37, tưởng như Griezmann đã hạ gục được Gunok với một cú cứa lòng chân trái từ bên ngoài vòng cấm địa, thủ thành của đội khách bay người nhưng không thể làm gì, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuyển Pháp chia điểm, chia hy vọng dự Euro 2020 cùng Thổ Nhĩ Kì - 3

Pháp (áo xanh) thi đấu vượt trội nhưng không thể ghi bàn vào lươi Thổ Nhĩ Kì

Không thể ghi bàn trong hiệp một, Pháp tiếp tục gia tăng sức tấn công trong hiệp hai. Vẫn bế tắc trong nửa đầu hiệp hai khiến HLV Deschamps phải thay đổi nhân sự, phút 72 Ben Yedder nhường chỗ cho Olivier Giroud. Chỉ bốn phút sau khi có mặt trên sân, Giroud đã ghi bàn bằng một tình huống đánh đầu sau quả phạt góc của Griezmann.

Đáng tiếc lợi thế của Pháp chỉ tồn tại được đúng sáu phút. Phút 82, sau quả treo bóng ở tình huống đá phạt từ gần giữa sân của Pháp, Ayhan băng xuống đánh đầu ở gần phía cột dọc trái đưa bóng vào lưới gỡ hòa 1-1 cho Thổ Nhĩ Kì.

Đội hình thi đấu

Pháp: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Lucas, Tolisso, Matuidi (Lemar 77), Sissoko, Griezmann, Coman (Ikone 87), Ben Yedder (Giroud 72).

Thổ Nhĩ Kì: Gunok, Celik (Ayhan 53), Demiral, Soyuncu,Meras, Yokuslu (Calhanoglu 46), Tufan (Tosun 81), Tekdemir, Kahveci, Karaman, Yilmaz.

Phù Sa