Tuyển nữ Việt Nam phải kiểm tra doping trước World Cup

Kim Anh

(Dân trí) - Toàn bộ các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam được kiểm tra doping trước ngày lên đường sang New Zealand chuẩn bị cho World Cup 2023.

Một thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho biết, đây là đợt kiểm tra doping theo quy định của Asiad 19 chứ không phải World Cup. Cụ thể, các cầu thủ nữ Việt Nam phải hoàn thành việc xét nghiệm doping gửi cho Ban tổ chức Asiad 19 trong tháng 8. Tuy nhiên, do thời gian này thầy trò HLV Mai Đức Chung tham dự World Cup nên toàn đội được lấy mẫu thử doping sớm hơn dự kiến.

Asiad 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đây là giải đấu quan trọng ngay sau World Cup 2023. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có khoảng một tháng chuẩn bị cho Á vận hội.

Tuyển nữ Việt Nam phải kiểm tra doping trước World Cup - 1

Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên quan tới World Cup 2023, ngày 5/7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay sang New Zealand (quá cảnh tại Singapore). Toàn đội sẽ có 2 trận giao hữu cuối cùng với chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha trước khi tham gia giải đấu. Tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đóng quân tại khách sạn 5 sao Rydges, nằm ở trung tâm thành phố Auckland. Đây là khách sạn được đánh giá rất tốt về các điều kiện như tập luyện, trị liệu phục hồi, đồ ăn…

Tuyển nữ Việt Nam được bố trí sân tập luyện riêng tại Fred Taylor Park, cách nơi lưu trú 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Sau trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển tới thành phố Dunedin và lưu trú tại khách sạn Scenic Southern Cross, có sân tập cách nơi đóng quân khoảng 5 phút di chuyển bằng xe bus.

Tuyển nữ Việt Nam phải kiểm tra doping trước World Cup - 2

HLV Mai Đức Chung theo dõi tuyển nữ Việt Nam tập luyện (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước ngày lên đường, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự lo lắng khi đội tuyển nữ Việt Nam liên tục vấp phải sự thay đổi về điều kiện thời tiết.

"Như các bạn đã thấy, trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh. Sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thích nghi rất nhanh. Ở Việt Nam thời tiết nóng, còn sắp tới sang New Zealand là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ có thể bắt nhịp", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Bên cạnh phải làm quen điều kiện thời tiết mùa đông của Nam bán cầu với nhiệt độ 10-15 độ C, HLV Mai Đức Chung cũng chỉ ra những khó khăn về vấn đề nhân sự: "Quy định của World Cup chỉ được đem theo 23 người, nên chúng tôi phải có tính toán hợp lý. Tôi ưu tiên vị trí tiền đạo.

Bây giờ chỉ có Huỳnh Như, Hải Yến. Nếu một trong 2 chấn thương phải có người thay, do đó tôi chọn Vũ Thị Hoa và Thúy Hằng. Vị trí tiền đạo rất quan trọng nhưng cũng dễ chấn thương, chúng tôi phải đưa ra những tính toán phù hợp".

Đánh giá về bảng đấu tại World Cup sắp tới, ông Chung chia sẻ: "Đến bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99%. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu chúng tôi đã chuẩn bị tốt, bây giờ về đây chúng tôi chỉ có củng cố và nâng cao, còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Vào đến World Cup mọi người đều biết chúng ta vào bảng khó. Không thể nói thắng Mỹ được, nhưng tinh thần toàn đội phải thoải mái và phải thi đấu hết sức mình".

Dòng sự kiện: World Cup nữ 2023