1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu cho chiến dịch giành vé dự World Cup

(Dân trí) - Sau khi lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia kết thúc, tuyển nữ Việt Nam đã được tập trung để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014. Ngay từ lúc này, đoàn quân HLV Trần Vân Phát đã hướng tới chiến dịch lớn: giành vé dự World Cup 2015.

HLV Trần Vân Phát cũng mới chỉ gọi lên tuyển 2 gương mặt mới là Đỗ Thị Nguyên (Hà Nam) và Nguyễn Hương Giang (Thái Nguyên). Đây là 2 gương mặt đã lọt vào mắt xanh của HLV người Trung Quốc tại lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra tại Hà Nam hồi tháng 3 vừa qua. Ở các gương mặt còn lại, ngoài một vài cựu binh quen thuộc như thủ môn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Kim Tiến, Lê Thị Thương...HLV Trần Vân Phát quyết định tiếp tục tin tưởng nhiều gương mặt trẻ mà ông đã gọi lên tuyển tập trung ở những lần trước.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, HLV Trần Vân Phát đã tiến hành trẻ hóa lực lượng một cách quyết liệt. HLV người Trung Quốc thừa nhận, trẻ hóa là nhiệm vụ bắt buộc với bóng đá nữ Việt Nam, bởi ngoài những mục tiêu ở sân chơi khu vực, bóng đá nữ đang có những kế hoạch dài hơi hơn như vô địch châu Á, Asian Cup hay thậm chí là cả World Cup 2015.

Thái Lan và Myanmar đã tiến hành trẻ hóa từ thời điểm mà chúng ta vẫn còn trong đội hình thế hệ vàng với những Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh... Sự đột phá trong cách làm của Thái Lan và Myanmar đã giúp họ có một lực lượng đồng đều, nhiều kinh nghiệm. Trong những lần chạm trán gần đây nhất, ĐT nữ Việt Nam vẫn nhỉnh hơn nhưng rõ ràng là Thái Lan và Myanmar đã chuẩn bị rất tốt cho kế hoạch lật đổ sự thống trị của thầy trò HLV Vân Phát.

Trong năm nay, Myanmar sẽ lần đầu tiên được tổ chức SEA Games. Với những gì đã gây ra nhiều khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam tại giải VĐ Đông Nam Á năm ngoái, Myanmar chắc chắn sẽ là đối thủ khó chơi nhất của tuyển nữ Việt Nam, khi đội bóng này có lợi thế sân nhà.

Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam cũng đang có những kế hoạch rất kỹ lưỡng cho những mục tiêu ngắn và dài hạn. Những dấu hiệu cho thấy, tương lại của bóng đá nữ nước nhà sẽ rất sáng sủa. Lứa U19 của các đội đều có những gương mặt rất triển vọng và nếu được trao cơ hội, sẽ trở thành trụ cột của ĐT nữ sau này. Trong số này, rất nhiều gương mặt chắc chắn sẽ là nòng cốt tại SEA Games sắp tới như: Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Như, Huỳnh Như...

Trước mắt, ĐT nữ Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2014, Theo kế hoạch, ĐT nữ sẽ tập trung từ ngày 8/4 đến 27/5 tại Hà Nội. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có 1 tháng rưỡi tập huấn trước khi lên đường đi thi đấu. Tại Vòng loại Asian Cup nữ 2014, đội tuyển Việt Nam sẽ cùng với Hồng Kong, Kyrgyzstan và Bahrain tranh tài ở bảng C. Các trận đấu này sẽ diễn ra từ ngày 22/5 đến 26/5/2013 tại SVĐ QG Manama, thủ đô Al Manama, Bahrain.

Chơi tốt tại vòng loại Asian Cup 2014, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có thêm rất nhiều tự tin để hướng tới những sân chơi tầm cỡ hơn như World Cup 205. Đây là sân chơi lớn nhất, nhưng cơ hội tham dự lại đang rất gần với bóng đá nữ Việt Nam.

Suất dự vòng chung kết World Cup 2015, ở khu vực châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Úc là 5 quốc gia gần như chắc chắn sẽ có vé tham dự. Nhưng do CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu (sử dụng doping) nên suất còn lại là cuộc chiến giữa tuyển nữ  Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Theo HLV Trần Vân Phát nhận định, cơ hội tham dự World Cup với bóng đá nữ Việt Nam là 50-50.

Lịch thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2014

Ngày 22/5 (18h00): Việt Nam – Bahrain

Ngày 24/5 (20h00): Việt Nam – Kyrgyzstan

Ngày 26/5 (18h00): Việt Nam – Hồng Kong

Danh sách tập trung ĐT bóng đá nữ (23 cầu thủ):

Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai, Vũ Thị Nhung

Hậu vệ: Hải Hòa, Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Như, Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Kim Hồng, Vũ Thị Ngân.

Tiền vệ: Lê Thị Thương, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung

Tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa, Huỳnh Như, Hương Giang.

Bằng Tường