1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Thái Lan chia điểm với Australia tại giải Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong trận đấu đáng chú ý nhất thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, Thái Lan cầm hòa U23 Australia 2-2.

So với tất cả các đội còn lại tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay, Australia sử dụng lực lượng trẻ nhất.

Tuyển nữ Thái Lan chia điểm với Australia tại giải Đông Nam Á - 1

Thái Lan và Australia chia điểm tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Ảnh: Siam Sport).

Đội bóng nữ xứ Chuột túi chỉ dùng lứa cầu thủ trong độ tuổi 23, vì nếu họ dùng lực lượng mạnh nhất, các đội bóng Đông Nam Á không phải là đối thủ của đội này.

Dù vậy, với truyền thống và thực lực sẵn có của bóng đá nữ Australia, đội U23 của họ vẫn rất mạnh. Bằng chứng là Thái Lan dù sở hữu lực lượng đang ở độ chín, vẫn bị U23 Australia cầm hòa 2-2.

Australia là đội có đến 2 bàn dẫn trước trong trận đấu này, lần lượt nhờ công của tiền vệ tấn công Amy Sayer ở phút 17 và tiền vệ Mackenzie Hawkesby ở phút 25. Riêng bàn thắng của Mackenzie Hawkesby được thực hiện từ chấm phạt đền.

Tuyển nữ Thái Lan chia điểm với Australia tại giải Đông Nam Á - 2

Australia dẫn trước 2 bàn, nhưng sự non kém kinh nghiệm khiến họ bị đối thủ gỡ hòa 2-2 (Ảnh: Siam Sport).

Mặc dù vậy, sự non kém kinh nghiệm của các cầu thủ nữ Australia đã khiến họ không thể bảo toàn được chiến thắng.

Trước khi hiệp một kết thúc chừng 5 phút, tiền đạo Kanyanat Chetthabutr ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Thái Lan. Sau đó, đến phút 60, Ploychompoo Somnonk có pha lập công, san bằng tỷ số 2-2 cho đội bóng nữ đến từ xứ sở Chùa Vàng.

Trận hòa này giúp Thái Lan giữ được vị trí thứ 2 tại bảng A, sau chủ nhà Philippines. Trong khi đó, Australia đứng thứ 4, với chỉ 1 điểm sau 2 trận (ở trận trước họ thua Philippines 0-1).