1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Indonesia tuyên bố đanh thép về mục tiêu cực kỳ khó tin

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir muốn chứng kiến đội tuyển quốc gia nước này lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng FIFA.

Kể từ khi tiếp quản ghế Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir có tham vọng rất lớn giúp bóng đá Indonesia "hóa rồng". Trong phát biểu hôm qua, người đứng đầu bóng đá Indonesia mạnh dạn đặt mục tiêu lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Indonesia tuyên bố đanh thép về mục tiêu cực kỳ khó tin - 1

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir có tham vọng đưa đội tuyển Indonesia lọt vào top 50 thế giới (Ảnh: PSSI).

Ông chia sẻ: "Chúng tôi có một giấc mơ rằng sẽ chứng kiến kỷ nguyên hoàng kim của bóng đá Indonesia vào năm 2045. Theo đó, chúng tôi phải lọt vào top 50 trên bảng xếp hạng FIFA. Thế nhưng, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi hiện tại, Saudi Arabia chỉ xếp thứ 49 hay Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 44".

Ông Erick Thohir khẳng định không hề nói suông. Thay vào đó, ngay từ thời điểm này, bóng đá Indonesia sẽ thực hiện cuộc cải cách mạnh mẽ, để làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Tỷ phú này cho biết: "Ngay từ bây giờ, chúng ta phải tập trung phát triển và đào tạo cầu thủ trẻ. Indonesia cần phải dũng cảm phát triển những đứa trẻ ngay từ khi lên 9 tuổi, thay vì 12 tuổi như hiện nay. Nếu muốn cạnh tranh với các cường quốc bóng đá, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ cho những đứa trẻ ngay lúc 9 tuổi.

Đây là chương trình mà chúng tôi sẽ thảo luận trong những cuộc hội thảo sắp tới. Quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian tới".

Tuyển Indonesia tuyên bố đanh thép về mục tiêu cực kỳ khó tin - 2

Đội tuyển Indonesia hiện đang xếp thứ 151 thế giới (Ảnh: AFF).

Hiện tại, đội tuyển Indonesia đang xếp thứ 151 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất của đội bóng xứ Vạn đảo là xếp thứ 76 thế giới vào năm 1998. Ông Erick Thohir muốn giúp đội bóng cải thiện thứ hạng bằng việc mời những đội bóng mạnh hơn đá giao hữu.

Trước mắt, đội tuyển Indonesia đã chốt lịch thi đấu với Palestine (thứ 93 thế giới) vào tháng 6 năm nay. Ông Erick Thohir còn có tham vọng rất lớn khi muốn mời đội tuyển Argentina đá giao hữu trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã làm việc với 3-4 Liên đoàn bóng đá. Ngoài đội tuyển Palestine, chúng tôi muốn tìm kiếm thêm những đội tuyển khác để thi đấu giao hữu. Tôi chưa thể tiết lộ bất kỳ điều gì vào lúc này" - Chủ tịch PSSI chốt lại.