1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Shin Tae Yong: "U20 Indonesia bị loại vì thiếu trụ cột"

H. Long

(Dân trí) - HLV Shin Tae Yong vẫn hết lời khen ngợi học trò dù bị loại khỏi giải U20 châu Á. Dù vậy, ông cho rằng U20 Indonesia không thể mang tới Uzbekistan đội hình mạnh nhất ở giải đấu này.

U20 Indonesia bị loại đầy cay đắng ở giải châu Á

Theo chân U20 Việt Nam, U20 Indonesia cũng bị loại khỏi giải U20 châu Á sau trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà U20 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng. Sau ba trận, đội bóng xứ Vạn đảo có được 4 điểm, bằng điểm với U20 Iraq nhưng kém hiệu số đối đầu. Trong khi đó, U20 Uzbekistan dẫn đầu bảng đấu với 7 điểm.

HLV Shin Tae Yong: U20 Indonesia bị loại vì thiếu trụ cột - 1

U20 Indonesia bị loại khỏi giải U20 châu Á (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong vẫn hết lời khen ngợi học trò: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thi đấu tốt trước đội chủ nhà. Như các bạn thấy, thể lực của các cầu thủ U20 Uzbekistan tốt hơn hẳn so với chúng tôi. Điều này khiến cho U20 Indonesia gặp rất nhiều khó khăn. Thú thực rằng thể lực vẫn là điểm yếu của chúng tôi".

U20 Indonesia chỉ ghi được 1 bàn ở giải U20 châu Á nhưng giữ sạch lưới trong hai trận đấu. HLV Shin Tae Yong đánh giá cao hàng thủ U20 Indonesia. Ông nói thêm: "Tôi đánh giá cao những trận đấu có thể giành chiến thắng mà không để thủng lưới. Do đó, tôi hài lòng về chất lượng phòng ngự. Để thắng trận, cả đội phải gắn kết trở thành tập thể".

HLV Shin Tae Yong: U20 Indonesia bị loại vì thiếu trụ cột - 2

HLV Shin Tae Yong thừa nhận U20 Indonesia thiếu nhiều trụ cột ở giải U20 châu Á (Ảnh: PSSI).

HLV người Hàn Quốc cũng cảm thấy tiếc nuối vì thiêu nhiều trụ cột ở giải U20 châu Á. Ông cho biết: "Tôi rất tiếc vì U20 Indonesia không thể mang nhiều cầu thủ quan trọng tới giải đấu này. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ trong hành trình vừa qua khiến tôi rất hài lòng".

Sau giải U20 châu Á, HLV Shin Tae Yong tiếp tục dẫn dắt đội U20 Indonesia thi đấu ở giải U20 thế giới diễn ra trên sân nhà. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến 11/6. Ngoài U20 Indonesia, châu Á có thêm 4 suất tham dự giải đấu này.