1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - Trước Thái Lan quá mạnh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 ở trận đấu cuối cùng ASEAN Grand Prix 2022.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo cả Indonesia và Philippines 3-0 ở hai trận đầu tiên tại ASEAN Grand Prix 2022. Ở trận đấu quyết định tranh chức vô địch với chủ nhà Thái Lan, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng tạo nên bất ngờ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan - 1

Thanh Thúy và các đồng đội đã thi đấu đầy cố gắng (Ảnh: Thairath).

Ở set đầu tiên, các cô gái Việt Nam chơi ngang ngửa với Thái Lan. Sự tỏa sáng của Thanh Thúy với những pha ghi điểm chớp nhoáng đã giúp Việt Nam có thời điểm rút ngắn tỷ số xuống 9-11. Nhưng với đẳng cấp cao hơn, Thái Lan vẫn thắng set đấu với tỷ số 25-19.

Thế trận rượt đuổi tỷ số được duy trì ở set 2, khi chúng ta có thời điểm cầm hòa đối thủ 3-3, 5-5. Nhưng từ thời điểm dẫn 11-9 và 17-13, Thái Lan duy trì được sự ổn định và thắng 25-17 ở set 2.

Đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dốc toàn bộ sức lực ở set 3. Các cô gái Việt Nam chơi quyết tâm, liên tục dẫn 4-2, 6-4, 12-8 và đáng chú ý là pha đập bóng quyết đoán ghi điểm của Thanh Thúy.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan - 2

Các cô gái Việt Nam đã thua trước Thái Lan quá mạnh (Ảnh: Thairath).

Mặc dù vậy, thể lực suy giảm khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đối thủ dẫn lại 14-16. Thế trận sau đó đầy căng thẳng khi hai bên liên tục hòa nhau 20-20 và 23-23. Đáng tiếc ở những pha ghi điểm cuối, Thái Lan tận dụng cơ hội cuối để thắng 26-24 ở set 3.

Thua Thái Lan 0-3 (tỷ số các set 19-25, 17-25 và 24-26), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân, còn Thái Lan vô địch với 3 trận toàn thắng ở ASEAN Grand Prix 2022. Cách đây 2 tuần ở giải châu Á AVC Cup 2022, đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng thua Thái Lan ở trận tranh hạng ba.