1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ hai tại giải châu Á

Kim Anh

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 3-0 (25-11, 25-12, 25-9) trước Uzbekistan lượt trận thứ hai bảng C giải vô địch châu Á 2023.

Trong ngày thi đấu mở màn tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng cảm xúc khi có màn lội ngược dòng khó tin trước đối xếp hạng 35 thế giới Hàn Quốc với tỷ số 3-2.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ hai tại giải châu Á - 1

Chiến thắng dễ dàng cho các cô gái Việt Nam trước Uzbekistan (Ảnh: H.T).

Với sự khởi đầu đầy ấn tượng này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được chờ đợi tiếp tục vượt qua Uzbekistan - đội thua Đài Loan (Trung Quốc) 0-3 ở trận ra quân.

Đúng như dự đoán các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc với một thế trận trên cơ hoàn toàn, liên tục ghi điểm để vượt lên dẫn trước với khoảng cách an toàn. Những tình huống tấn công trên lưới nhanh của Việt Nam đã phát huy tác dụng, Uzbekistan không thể chống đỡ và chấp nhận thua 11-25 trong set 1.

Sang set 2, dù sử dụng nhiều gương mặt dự bị nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có chiến thắng với tỷ số cách biệt 25-12.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ hai tại giải châu Á - 2

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cầm chắc vé đi tiếp (Ảnh: H.T).

Ở set 3, Uzbekistan chơi rất cố gắng ở thời điểm đầu, nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước khi chịu thất bại với tỷ số 9-25, chung cuộc thua 0-3.

Với hai trận thắng liên tiếp, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới ngôi nhất bảng C khi gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 15h00 ngày 1/9.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 khởi tranh từ ngày 30/8 đến 6/9 với 14 đội tham dự chia làm 4 bảng, trong đó Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc). Thành tích cao nhất của Việt Nam ở sân chơi này là đứng hạng 5.