1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh, Xuân Trường bắt đầu hồi phục, HLV Miura bớt âu lo

(Dân trí) - Nếu như không có gì thay đổi, sau trận đấu tập với B.Bình Dương vào chiều 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển trở lại TPHCM để tập luyện. Thông tin vui với HLV Miura, 2 cầu thủ của HA Gia Lai là Tuấn Anh và Xuân Trường đang hồi phục tốt.

Dù chưa hoàn toàn lành lặn, nhưng cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều đã có thể tập lại cùng các đồng đội. Và cho dù khối lượng mà họ phải trải qua trong buổi tập mới nhất của đội tuyển U23 Việt Nam là không cao, nhưng sự trở lại của họ vẫn là tín hiệu rất tốt về tốc độ hồi phục của 2 tiền vệ này.

 

HLV Miura đã bớt trầm tư khi các học trò hồi phục tốt (ảnh: Đình Viên)
HLV Miura đã bớt trầm tư khi các học trò hồi phục tốt (ảnh: Đình Viên)

 

Cả hai đều được đánh giá là những nhà tổ chức có triển vọng của đội tuyển U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Thế nên, nếu họ có thể hồi phục hoàn toàn, đủ thể lực tham dự VCK U23 châu Á 2016 tới đây, HLV Miura sẽ có thêm phương án về mặt nhân sự và lối chơi cho đội tuyển.

Trước đó, HLV Miura chịu khá nhiều chỉ trích xung quanh chấn thương của Tuấn Anh và Xuân Trường, bất chấp các chấn thương ấy không phải do lỗi của vị HLV người Nhật. 2 cầu thủ trên đều có dấu hiệu quá tải sau mùa giải vừa rồi với HA Gia Lai, chứ không phải sau khi lên tuyển 2 cầu thủ nọ mới phát bệnh.

Vị HLV người Nhật hy vọng rằng sau khi khối lượng tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam được giảm xuống, các ca chấn thương nói chung, và chấn thương của Tuấn Anh cũng như Xuân Trường nói riêng sẽ có điều kiện để lành lặn.

Dự kiến, sau trận đấu tập với CLB B.Bình Dương vào chiều 26/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển về TPHCM để tập luyện tại đây, trước khi gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ, rồi từ TPHCM sang Qatar vào ngày 31/12.

Kim Điền

 

Tuấn Anh, Xuân Trường bắt đầu hồi phục, HLV Miura bớt âu lo - 2