1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Từ Man Utd tới Man Utd: Lampard lớn nhanh như thổi!

(Dân trí) - Từ hình ảnh bi thảm ở trận thua thảm trước Man Utd ở Premier League tới nụ cười rạng ngời khi hồi sinh đế chế Chelsea, HLV Lampard đang cho thấy mình thực sự xứng đáng ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge.

“Người ta quá ồn ào bàn tán về những chiến thắng, thất bại hay cách mà tôi lựa chọn đội hình. Trên mạng xã hội, tôi đã thấy nhiều lời xì xào, bàn tán xem tôi làm những gì. Tôi bắt đầu mùa giải với lệnh cấm chuyển nhượng và phải sử dụng các cầu thủ trẻ. Cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng họ và vứt bỏ những lời bàn tán ngoài tai sau thất bại trước MU. Nếu cứ lắng nghe những lời ấy, tôi sẽ biến thành kẻ thất bại mất” - Lampard trần tình sau thời gian khủng hoảng của Chelsea hồi đầu mùa.

Từ Man Utd tới Man Utd: Lampard lớn nhanh như thổi! - 1

Dưới thời Lampard, Chelsea tiến bộ từng ngày

Quả thực, nếu cần hiểu rõ áp lực trong lần đầu tiên làm việc ở Premier League thì cứ ngồi vào ghế của Lampard sau thất bại nặng nề 0-4 trước MU. Cơn mưa chỉ trích đã hướng về huyền thoại của Chelsea với những dự đoán về khả năng sa thải. Nên nhớ, sau trận đấu ấy, Lampard trở thành HLV có nguy cơ sa thải cao nhất Premier League.

Trong khi đó, HLV Mourinho nhấn mạnh rằng Lampard quá thiếu kinh nghiệm và thiếu tính chiến thuật. Chelsea quá dễ dàng rơi vào cái bẫy mà MU đã để hứng chịu thất bại vô cùng nặng nề.

Nhưng cú tát ấy không thể khiến Lampard gục ngã. Thay vào đó, nó chính là bài học để HLV người Anh trưởng thành hơn. Tờ The Pride of London mô tả là người chuẩn bị trận đấu kỹ càng như Mourinho. Anh luôn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu phương án chống chọi lại một cách tốt nhất.

Thế nhưng, Lampard lại tỏ ra mềm mỏng hơn so với Mourinho. Từ đầu mùa, huyền thoại của Chelsea đã liên tục xoay vòng và sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau như 3-4-3, 4-3-3 và 4-2-3-1. Đơn cử như trận gặp Ajax, Lampard bất ngờ sử dụng sơ đồ 3-4-3 (dù trước anh vẫn thường sử dụng 4 hậu vệ). Và điểm nhấn trong sơ đồ này là việc Marcos Alonso đã có trận đấu tuyệt hay. Sau đó, hai cầu thủ vào sân thay người là Pulisic và Batshuayi đã cùng nhau lập công.

Hay như trận đấu với Liverpool, Lampard đã bỏ sơ đồ 4-2-3-1 để sử dụng sơ đồ 4-3-3 để có thể ngăn được bộ ba tiền vệ trung tâm vô cùng đáng sợ của The Kop.

Từ Man Utd tới Man Utd: Lampard lớn nhanh như thổi! - 2

Những nhân tố trẻ tạo nên thành công của Chelsea

Nhưng có điểm nhấn đáng chú ý hơn cả, làm nên thành công của Chelsea chính là… những cầu thủ trẻ. Niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ măng non của của Lampard đã cho thấy hiệu quả không ngờ. Ông đã biến Tammy Abraham từ kẻ du mục, trở thành tiền đạo nguy hiểm bậc nhất Premier League thời điểm này. Mason Mount từ thần đồng trở thành trụ cột không thể thiếu ở Chelsea dù mới 20 tuổi.

Đầu mùa này, không nhiều người biết Fikayo Tomori, Reece James… là ai nhưng giờ đây, họ đã được nhắc tới nhiều hơn dưới thời Lampard. Ngay cả “mảnh đời bất hạnh” như Kurt Zouma cũng được Lampard tin dùng.

Hãy nghe Lampard nói gì về Kurt Zouma: “Đó là cầu thủ tuyệt vời và vừa trải qua mùa giải tốt cùng Everton. Dù Zouma không thường xuyên thi đấu cho Chelsea ở những mùa giải trước nhưng tôi tin anh ấy cũng như tin Tomori. Bởi lẽ đó, tôi đã quyết định giữ họ ở lại”.

Trước nay, Chelsea luôn có lò đào tạo trẻ rất mạnh. Họ đi khắp nơi trên thế giới để “thu gom” những tài năng trẻ. Nhưng vấn đề ở chỗ, The Blues lại không tận dụng hết những tài năng ấy. Bởi lẽ đó, trung bình, mỗi mùa giải đội bóng thành London cho mượn khoảng 35-40 cầu thủ. Trong khi đó, đội hình chính vẫn đón những ngôi sao với giá đắt đỏ. Chỉ tới thời Lampard (cộng thêm việc CLB bị cấm chuyển nhượng), những cầu thủ ưu tú của lò đào tạo Chelsea mới được chú ý tới.

Từ Man Utd tới Man Utd: Lampard lớn nhanh như thổi! - 3

Lampard giúp Chelsea hồi sinh từ đồng đổ nát

Quyết định bán Eden Hazard ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè không những không làm Chelsea suy yếu mà trái lại nó vô tình giúp đội bóng bớt sự phụ thuộc. Tờ Eurosport từng ví von: “Với Lampard, Chelsea chỉ như chiếc xe chạy 1 bánh, còn ở mùa giải này, họ đang có quá nhiều bánh xe”.

HLV Lampard rất chịu khó xoay vòng hàng công với quá nhiều lựa chọn như Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic, Willian, Michy Batshuayi, Callum Hudson-Odoi. Thậm chí, ai cũng có thể trở thành người hùng. Trước khi lập hat-trick vào lưới Chelsea, Christian Pulisic từng được xem là nỗi thất vọng lớn. Nhưng giờ đây, người ta đã bắt đầu nói về “niềm hy vọng nước Mỹ” tại Stamford Bridge.

Thậm chí, ngay cả vị trí của Jorginho cũng có sự thay đổi lớn so với thời HLV Sarri. Giờ đây, tiền vệ người Italia đã tham gia cả vào khâu đánh chặn (chỉ số phòng ngự hơn Rodri và Fabinho) và đồng thời vẫn là “trái tim” điều tiết nhịp độ thi đấu của Chelsea.

Từ Man Utd tới Man Utd: Lampard lớn nhanh như thổi! - 4

Chỉ số phòng ngự của Jorginho ấn tượng hơn cả Fabinho lẫn Rodri

Rõ ràng, Lampard sẽ bước vào trận đấu với MU vào đêm nay với vị thế hoàn toàn khác. Chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường đã giúp Chelsea bay cao, trái ngược với tình cảnh của MU thời điểm này. Từ MU tới MU, người ta đã thấy Lampard lớn nhanh như thổi. Đêm nay, anh được kỳ vọng sẽ “rửa hận” tại Old Trafford cách đây 2 tháng.

H.Long