1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tứ “đại gia” Premier League ngập trong nợ nần

(Dân trí) - Đang làm mưa làm gió trên đấu trường châu lục và cả thị trường chuyển nhượng, vậy nhưng đằng sau ánh hào quang của các “đại gia” Premier League đang là một gánh nợ khổng lồ và không ngừng phình to…

Từ chỗ bị các “đàn anh” tại châu Âu lục địa xem thường, những năm trở lại đây các đội bóng nước Anh liên tục gây những tiếng vang lớn khi chiếm thế thượng phong tại Champions League. Cùng với thành công đó, danh tiếng và sức hút của những MU, Arsenal, Chelsea hay Liverpool đang không ngừng bao trùm thế giới túc cầu.

 

Tứ “đại gia” Premier League ngập trong nợ nần - 1

Đằng sau những vinh quang của các "ông lớn" là những món nợ khổng lồ

 

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ đó lại ẩn chưa những mầm họa khôn lường. Trong bản Báo cáo thường niên tình trạng tài chính các đội bóng do hãng kiểm toán Deloitte công bố mới đây, chỉ riêng 4 CLB dẫn đầu Premier League mùa này đã nợ đến gần 2 tỷ bảng, chiếm 2/3 tổng số nợ của toàn giải.

 

Cụ thể, Chelsea hiện đang dẫn đầu với 711 triệu bảng. Dù vậy tình hình của The Blues không quá đáng ngại bởi phần lớn là nợ không phải trả lãi suất do họ nhận các khoản đầu tư của ông chủ Roman Abramovich.

 

Theo ngay sau đội chủ sân Stamford Bridge là ĐKVĐ MU với tổng số nợ phải trả là 649 triệu bảng. Số nợ mà Quỷ đỏ đang gánh còn nhiều hơn cả con số của Liverpool (300 triệu) và Arsenal (318 triệu) cộng lại.

 

Với những con số khổng lồ này, hàng năm số tiền lãi mà các “đại gia” nước Anh phải trả cũng không hề nhỏ. Trong mùa 2007/08 MU phải thanh toán tổng cộng 69 triệu bảng. Số lãi mà The Kop phải “cống nạp” cho các ngân hàng cũng lên tới 35 triệu bảng.

 

Báo cáo của Deloitte có đoạn: “Thật đáng ngạc nhiên khi danh sách tốp 10 CLB Premier League mắc nợ nhiều nhất lại bao gồm những đội có một trong các đặc điểm sau: là những đội có phong độ tốt nhất và có doanh thu lớn nhất, được hưởng các khoản vay không phải trả lãi từ các “mạnh thường quân” của CLB, hoặc mới được đổi chủ”.

 

Cùng thời điểm bản báo cáo trên được công bố, các kiểm toán của Liverpool đã buộc phải cảnh báo BLĐ CLB về tình hình hoạt động kinh doanh. Kết quả tổng kết năm 2008 cho thấy, công ty mẹ của Liverpool là Kop Football (Holdings) Ltd đã thua lỗ 42,6 triệu bảng. Trong đó có đến 36,5 triệu bảng là do phải chi trả tiền lãi ngân hàng của khoản vay 350 triệu bảng mà bộ đôi George Gillett và Tom Hicks từng vay để tái thiết đội bóng.

 

Thanh Tùng