1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Từ chối khoác áo tuyển Pháp, Ribery bị Platini dọa treo giò

(Dân trí) - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013 có thể bị treo giò 3 trận trong màu áo Bayern Munich vì từ chối thi đấu cho đội tuyển Pháp. Đó là lời cảnh cáo mà chủ tịch UEFA Platini dành cho “hậu bối” của ông trong màu áo lam.

Chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng nếu Franck Ribery được triệu tập vào đội tuyển Pháp nhưng cầu thủ này từ chối thi đấu thì có thể sẽ bị treo giò 3 trận ở cấp câu lạc bộ (trong màu áo Bayern Munich).

Phát biểu trên tờ Bild, số 10 huyền thoại của Les Bleus cho biết: “Ribery không thể đơn phương tự quyết định thi đấu cho đội tuyển Pháp hay không. Nếu HLV Didier Deschamps triệu tập thì cậu ta phải lên tuyển. Trong trường hợp cậu ta từ chối, cậu ta sẽ bị treo giò 3 trận tại Bayern.”

Platini mạnh miệng chỉ trích Ribery
Platini mạnh miệng chỉ trích Ribery

Michel Platini lập luận rằng quy định này được nêu rõ ràng trong luật FIFA. Ribery không thể tự động nghỉ thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên trưởng.

Trường hợp của Ribery khá tương tự Philipp Lahm, cầu thủ vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và là thủ quân đội tuyển Đức nhưng đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau chức vô địch World Cup 2014.

Tuy nhiên, theo Platini thì đã có thỏa thuận giữa Philipp Lahm và HLV Joachim Löw. Vì vậy, không thể đánh đồng giữa trường hợp của Ribery với cựu thủ quân đội tuyển Đức.

Sau những phát biểu theo quan điểm của một nhà lãnh đạo, Platini kết thúc bằng những chỉ trích của một tiền bối dành cho hậu bối ở đội tuyển Pháp: “Cậu ta là người Pháp, giải vô địch châu Âu tiếp theo được tổ chức tại Pháp, không phải Ba Lan. Vậy mà cậu ta lại không muốn thi đấu.”

Vì dính chấn thương, Ribery đã bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2014 tại Brazil. Tưởng chừng Euro 2016 diễn ra trên chính quê hương sẽ là cơ hội cho Ribery đặt dấu ấn thì anh lại bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi tháng 8 vừa qua.

HT