1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng giải V-League nói gì sau quyết định từ chức?

(Dân trí) - Một ngày sau khi chính thức đưa ra quyết định rút lui khỏi vị trí Trưởng BTC giải V-League, ông Trần Duy Ly đã có những chia sẻ với báo chí về quãng thời gian làm việc tại VPF.

Việc ông Trần Duy Ly xin rút lui khỏi VPF là một quyết định bất ngờ, nhưng không đến mức “sốc”. Ở mùa giải năm nay, nhiều ý kiến cho rằng ông trưởng giải nên nghỉ vì đã không hoàn thành công việc. Cụ thể, Ban tư vấn đạo đức đã nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Ly, sau khi vị trưởng giải tỏ ra bất lực và không làm hết trách nhiệm trước các biểu hiện tiêu cực.

Không thừa nhận quyết định xin rút lui là vì sức ép từ Ban tư vấn đạo đức, nhưng ông Ly cũng không phủ nhận chính những tác động của Ban này, khiến mình rút lui sớm hơn dự kiến. Và sau khi chính thức từ chức, ông Ly cho biết mình đã rất thanh thản, không phải hổ thẹn với lòng mình.
 
Ông Trần Duy Ly

Ông Trần Duy Ly

“Khi VPF mời làm trưởng BTC giải, tôi đã 67 tuổi. Dù tuổi cao nhưng bằng tâm huyết, tình yêu với bóng đá, tôi đã nhận lời. Khi đó, gia đình khuyên tôi không nên tham công tiếc việc, nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá của mình, sẽ rất cần cho VPF ở thời điểm công ty này mới thành lập”, ông Ly nói.

Cũng theo ông Ly, ngay từ khi nhận lời VPF, ông sẽ xác định chỉ làm 2-3 năm rồi sau đó sẽ rút lui. Tuổi của ông không cho phép lăn lộn trên khắp các sân cỏ. Chính vì thế, sau khi đã làm được tròn 2 mùa giải trong vai trò Trưởng BTC V-League, ông Ly đã quyết định xin thôi.

“Việc xin rút lui nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mình đưa ra quyết định. Tôi và anh Bàng (Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng-PV) đều đã lớn tuổi, cùng động viên nhau làm hết sức mình trước khi nghỉ. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đã làm được và khi nghỉ không có gì phải nuối tiếc”, ông Ly chia sẻ.

Xung quanh việc Ban tư vấn đạo đức gây sức ép yêu cầu ông Ly phải từ chức, trưởng BTC giải V.League nói: “Phía Ban tư vấn đạo đức đã có những phát ngôn gây áp lực, phải thẳng thắn thừa nhận như thế. Tuy nhiên, đây không phải là lý do chính khiến tôi rút lui, mà chỉ tác động khiến tôi đưa ra quyết định sớm hơn dự kiến ban đầu. Như đã nói ở trên, việc được mời tham gia điều hành tại VPF tôi luôn làm hết trách nhiệm, tâm huyết. Vì thế mà lúc này đây, tôi thấy rất thoải mái, chứ không gặp áp lực nào”.

Việc đưa ra quyết định xin rút lui ở thời điểm này của ông Ly cũng là để cho VPF có thời gian tìm người tìm người thay. Đặc biệt, ông Ly nhấn mạnh, nếu tiếp tục làm Trưởng BTC giải, nhiều người sẽ cho là ông đã tham quyền cố vị. “Ở tuổi của tôi, còn thiết gì chức quyền mà phải đấu đá. Nhưng nếu tôi không nghỉ thì nhiều người lại bảo không có lòng tự trọng”, ông Ly nói.

Được biết, dù xin rút lui không làm Trưởng BTC giải, nhưng ông Ly vẫn được VPF mời làm cố vấn trong vấn đề tổ chức, điều hành những mùa giải tới. Với kinh nghiệm và tình yêu với bóng đá, ông Ly khả năng sẽ không từ chối.

Ngô Linh